Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000

Zen,
Chia sẻ

Nhiều thí sinh chỉ vừa tròn 18 tuổi đã lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Sau ngày Sơ khảo hôm qua (8/7), Ban tổ chức và ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 đã lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 tại Cửa Lò, Nghệ An, diễn ra từ ngày 12 đến 22/7.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 1.

Dàn thí sinh vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018.

Tổng cộng có 38 người đẹp được chọn vào vòng chung khảo, trong đó có 7 thí sinh phải bổ sung hồ sơ. Đặc biệt, trong dàn người đẹp, có nhiều thí sinh còn đang học THPT.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 2.

Phạm Ngọc Khánh Linh (18 tuổi) là em gái của giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2010 Phạm Thùy Linh và Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi áo dài Phạm Ngọc Phương Linh.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thu Tâm cũng là gương mặt nữ sinh nổi bật trong cộng đồng teen TP.HCM. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m74 từng gây sốt dân mạng.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Thu Tâm sinh năm 2000, hiện đang học tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM).

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 5.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu sở hữu chiều cao 1m73.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 6.

Cô gái này vừa giành giải nhất danh hiệu "Nữ sinh thanh lịch năm 2017" của trường Trần Phú, HN.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 7.

Thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân là học sinh Trường THPT Diễn Châu 3, Nghệ An.

Lộ diện dàn người đẹp vào Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, nhiều thí sinh sinh năm 2000 - Ảnh 8.

Thí sinh Phan Cẩm Nhi - học sinh trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng.

Danh sách thí sinh vào Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018

1. Phạm Thị Luyến - Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Nguyễn Phương Anh - Học viện Tài Chính

3. Trần Thị Hoàng Ngân - ĐH Công nghiệp HN

4. Nguyễn Thị Ngọc Nhung - ĐH Ngoại thương

5. Nguyễn Hoài Phương Anh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6. Trương Thủy Tiên - ĐH Thương Mại

7. Lê Thị Thu Huyền - ĐH Dân lập Hải Phòng

8. Hà Thanh Vân - Trung tâm Tiếng Anh Ila

9. Phạm Ngọc Hà My - Học viện Ngoại Giao

10. Đinh Phương Mỹ Duyên - ĐH Kinh tế Nghệ An

11. Tạ Huyền My - ĐH Ngoại Thương

12. Phạm Thị Huyền Trang - Trường CĐ Múa Việt Nam

13. Nguyễn Lan Hương - ĐH Kinh doanh & công nghệ Hà Nội

14. Hoàng Thị Bích Ngọc - ĐH Tài nguyên và môi trường HN

15. Lại Quỳnh Giang - Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng

16. Lê Thanh Tú - ĐH Mở Hà Nội

17. Nguyễn Thị Khánh Linh - ĐH Quốc gia Hà Nội

18. Vũ Thị Hiền - Giáo viên mầm non

19. Vũ Thị Thanh Thanh - ĐH Thăng Long

20. Trương Thị Tố Uyên - ĐH Công Đoàn

21. Đỗ Linh Chi - ĐH Kinh tế Quốc Dân

22. Trần Thị Ngọc Bích - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

23. Phạm Thị Minh Châu - ĐH Ngoại thương

24. Chu Thị Minh Trang - ĐH Xây dựng

25. Phạm Ngọc Linh - Đoàn tiếp viên Vietnam Airline

26. Bùi Phương Nga - ĐH Kinh tế Quốc dân

27. Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Hoạt động nghệ thuật tự do

28. Đặng Thị Trúc Mai - ĐH Tài chính - Marketing

29. Bùi Thị Yến Nhi - ĐH Đồng Tháp

30. Công Lê Minh Hương - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

31. Trần Ngọc Lâm - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Danh sách 7 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc tuy nhiên cần phải bổ sung thêm hồ sơ là:

1. Trần Tiểu Vy - THPT Vạn Hạnh

2. Nguyễn Thị Thu Tâm - THPT Marie Curie

3. Phạm Ngọc Khánh Linh - Trường PT năng khiếu ĐHQG TPHCM

4. Ngô Thị Diệu Ngân - Trường PTTH Diễn Châu 3 - Nghệ An

5. Nguyễn Hoàng Bảo Châu - THPT Trần Phú

6. Phan Cẩm Nhi - THPT Trần Phú

7. Ngô Thị Cẩm Tú - Đại học Thăng Long

Có 2 thí sinh cần bổ sung kiểm tra y khoa vào sáng mai (9/7) để BTC xác nhận đã đủ điều kiện lọt vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc là:

1. Vũ Hương Giang - Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Vũ Thị Tuyết Trang - Đài truyền hình Việt Nam

Chia sẻ