Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con "thuận tự nhiên": Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sáng 15-3, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp báo để thông tin rõ về trào lưu sinh thuận tự nhiên cũng như vụ việc 2 mẹ con sản phụ tử vong do tự sinh tại nhà đang gây xôn xao mạng xã hội.

Vào lúc 8h sáng 15-3, tại BV Từ Dũ (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố những thông tin liên quan đến việc sinh thuận tự nhiên tại nhà gây hoang mang trong dư luận.

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 1.

8 giờ sáng ngày 15/3, bệnh viện Từ Dũ tổ chức cuộc họp báo khẩn để cảnh báo về tính chất nguy hiểm khi tự sinh con tại nhà. Cuộc họp báo có sự tham gia của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, GĐ Bệnh viện Từ Dũ...

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh Viện Từ Dũ

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 3.
Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 4.

Bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 5.

Cuộc họp báo có sự tham gia của đông đảo các Phóng viên đến từ các Cơ quan báo chí

Sinh con tự nhiên gây nguy hiểm cho trẻ, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cho mẹ

Tại cuộc họp báo, Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ (TP HCM) cho biết, phong trào sinh con tại nhà đang dấy lên mạnh mẽ. Mong muốn có cuộc sinh đẻ an toàn, sinh con theo tự nhiên rất được giới y khoa khuyến khích, nhưng không có nghĩa để mặc cho sản phụ tự sinh mà ngay từ khi mang thai người mẹ phải đến cơ sở y tế để được theo dõi, thai phụ thường nhiều bệnh lý đi kèm. Việc chăm sóc giúp chuẩn bị cho cuộc sinh, nên sinh mổ hay sinh theo tự nhiên. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng sinh tự nhiên là sinh con tại nhà, để bánh nhau xổ ra tự nhiên. 

Trong đó, việc bánh nhau còn dính dây rốn rất nguy hiểm. Bánh nhau là môi trường nhiều máu, nếu để tự rụng trong vài ngày có thể dẫn đến nhiễm trùng sơ sinh nặng. Việc cắt rốn thực hiện 1-3 phút theo khuyến cáo WHO sau sinh có lợi cho đứa bé. 

"Việc để bánh nhau nối liền với em bé nhiều ngày sau khi sinh có thể dẫn đến nhiễm trùng. Mô nhau chứa đầy máu, một thời gian ngắn sau sinh, khi dây rốn ngừng đập, sẽ không còn tuần hoàn trong bánh nhau và bánh nhau trở thành mô chết. Việc để cơ thể em bé thông nối với mô chết đang phân huỷ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây nguy hiểm tính mạng em bé. 

Tất cả các bà mẹ khi mang thai cần đến cơ sở y tế để đăng ký quản lý thai, khám thai định kỳ tối thiểu 4 lần, được cán bộ y tế hướng dẫn tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ không khuyến khích các bà mẹ tự sinh con tự nhiên ở nhà vì nhiều biến chứng không lường trước được, có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Sản phụ đến viện sinh nở luôn được bác sĩ "tuân theo tự nhiên". Đó là để cho người mẹ đủ ngày đủ tháng, khi chuyển dạ thì theo dõi đẻ thường. Sản phụ muốn đẻ mổ sớm cũng không được bác sĩ đồng ý. 

"Tự nhiên" là sau khi sinh em bé cho ấp da kề da, bú mẹ ngay, cắt rốn chậm… Chỉ những trường hợp khó như thai to, thai ngược, mẹ có bệnh lý… bác sĩ mới có can thiệp phẫu thuật để giảm nguy cơ cho cả mẹ lẫn con", bác sĩ Mỹ Nhi

Việc sản phụ từ chối chích vaccine trong thời gian mang thai là sai trái

Bác sĩ Mỹ Nhi cung cấp thêm, hiện nay một số sản phụ đến BV nhưng từ chối chích vaccine như lao, siêu vi... Việc không thực hiện tiêm chủng mở rộng là một vấn đề đáng quan ngại, mới nhất là việc từ chối chích vitamin K. Bác sĩ Mỹ Nhi cũng nhấn mạnh, việc lan truyền thông tin antivacine là hành vi cực kỳ sai trái. "Chúng tôi khẳng định các nhân viên của BV không ủng hộ, đồng thuận hay tham gia vào trào lưu này", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 6.

Các phóng viên đặt câu hỏi cho các cán bộ Sở Y tế và bệnh viện Từ Dũ

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 7.

Một Phóng viên đặt câu hỏi cho cán bộ Sở y tế TP.HCM

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 8.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ (TP HCM) khẳng định, sinh con ở nhà là không được và rất nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt hy hữu nhưng vẫn phải có sự can thiệp, hỗ trợ của ekip bác sĩ.

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 9.

Phía bên ngoài khoa Sản của Bệnh viện Từ Dũ, rất nhiều người nhà và sản phụ xếp hàng đợi khám.

Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ họp báo khẩn về sinh con thuận tự nhiên: Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà - Ảnh 10.

Nhiều sản phụ lo lắng, hồi hộp trước giờ phút lâm bồn.

Sinh thuận tự nhiên phải có sự kiểm soát của nhân viên y tế

"Dĩ nhiên sinh tự nhiên có nhiều ích lợi như giúp giảm đau, tốt cho bé nhưng điều đó không có nghĩa là sinh tại nhà và không có sự can thiệp của y bác sĩ. Hiện nay nhiều người hiểu sai việc thuận tự nhiên này khiến sức khỏe của thai phụ và bé bị đặt trong vòng nguy hiểm. Ở Úc và Anh đã bác bỏ chuyện này. Chuyện cắt rốn, tiếp xúc da kề da đã được bộ y tế khuyến khích. 

Hiện nay chúng ta có chương trình báo động đỏ, để nếu sản phụ sinh gặp biến chứng sẽ có đội ngũ y tế đến can thiệp. Điều này có sự kiểm soát của nhân viên y tế chứ không thể để bà mẹ đẻ còn nguyên dây rốn, bánh nhau được. 

Việc không tuân theo chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ khiến bé ảnh hưởng sức khỏe những năm về sau, cụ thể là từ 2-10 năm. Người ta viện cớ sợ sốc cho đứa bé và ở nhà đã chăm sóc rất tốt rồi. Tuy nhiên điều này sai, vì bé còn đi học, ra ngoài giao tiếp và cần sức đề kháng. Tóm lại sinh thuận tự nhiên như suy nghĩ của người dân hiện tại là vô cùng nguy hiểm", Phó GĐ BV Từ Dũ nói thêm.

Vẫn đang xác minh trường hợp 2 mẹ con tử vong do tự sinh tại nhà

Cũng tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em khuyến cáo, tất cả các bà mẹ khi mang thai cần đến cơ sở y tế để đăng ký quản lý thai, khám thai định kỳ tối thiểu 4 lần, được cán bộ y tế hướng dẫn tư vấn cách chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc dinh dưỡng, sinh đẻ tại các cơ sở y tế. Đồng thời nhấn mạnh, việc sinh đẻ tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến tự nhiên như nhiễm trùng, chuyển dạ đình trệ dẫn đến vỡ tử cung, tắc mạch ối… 

Liên quan đến vụ sản phụ sinh thuận tự nhiên khiến 2 mẹ con tử vong gây xôn xao dư luận xã hội, ông Vinh cho biết, vẫn chưa xác định trường hợp này và hiện tiếp tục kiểm tra trên địa bàn quận 2 và toàn bộ thành phố để xác minh.

Sản phụ có thể bị kết tội Vô ý làm chết người nếu sinh tự nhiên khiến trẻ tử vong

Còn theo ông Nguyễn Đức Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, việc sinh con thuận tự nhiên không phù hợp theo pháp luật. Sinh tự nhiên phải được thực hiện tại nơi cấp giấy phép, y bác sĩ có chứng nhận, giấy phép hoạt động. Một phương pháp mới được áp dụng phải do Bộ y tế, sở Y tế công nhận. 

"Ngoài ra chúng ta hết sức lưu ý vì sinh tự nhiên tưởng là quyền tự do nhưng lại phải đảm bảo tính mạng của đứa trẻ. Nếu sinh tự nhiên mà mẹ làm con chết thì có thể bị kết tội vô ý làm chết người", ông Quang nhấn mạnh. 

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, chiều 14-3, trên trang facebook cá nhân, tài khoản M.P. chia sẻ một người bạn của cô đã tự ý sinh con ở nhà khi tham khảo thông tin trên mạng về sinh con thuận tự nhiên. Tuy nhiên, vì ở nhà sinh con mà không có bác sĩ hỗ trợ nên người mẹ kiệt sức, con chết ngạt nên cũng tử vong.

Ngay sau khi sự việc được M.P. đăng trên facebook cá nhân, tối cùng ngày ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết, Vụ đã nắm được thông tin qua mạng xã hội và chỉ đạo xác minh. Bước đầu xác nhận có vụ việc xảy ra, sản phụ được xác nhận đang ngụ tại quận 2, TP.HCM và tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM cùng với bệnh viện Từ Dũ phối hợp làm rõ.

Chia sẻ