Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu "trực thăng" dưới đây?

Lam Phương - T.Q,
Chia sẻ

Hãy "test" kĩ năng nuôi dạy con của mình qua chùm tranh dưới đây để biết bạn đã nuôi con đúng cách chưa nhé!

"Helicopter parent" là thuật ngữ chỉ các bậc cha mẹ dành quá nhiều sự quan tâm và chú ý vào con cái của mình. Họ can thiệp đến hầu hết mọi mặt trong đời sống của con và giám sát từng hành động cử chỉ của con. Và theo như chùm tranh được công bố bởi Bộ Giáo dục Singapore, thì với cách nuôi dạy con này, thực chất bố mẹ đang làm hại con nhiều hơn là đang giúp đỡ con.

Chùm tranh này được công bố nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho những ông bố bà mẹ về những việc không nên làm khi nuôi dạy con. Những đứa trẻ được nuôi dạy bởi những phụ huynh "trực thăng" thường gặp phải rất nhiều khó khăn khi đối mặt với thế giới, với cuộc sống khi lớn lên, dù là trong công việc, trong các mối quan hệ hay thậm chí là trong cách nuôi dạy con của chính chúng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần có cách sửa chữa ngay nếu bố mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của con.

Với chùm tranh được công bố trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, Bộ giáo dục Singapore hy vọng giúp những bậc phụ huynh nhận ra cách nuôi dạy con "trực thăng" của mình thực ra là đang làm hại con.

Trước hết, hãy cùng xem những dấu hiệu để kiểm tra liệu mình có phải thuộc tuýp cha mẹ "trực thăng" này không nhé!

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 1.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 2.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 3.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 4.

Đó chỉ là vài ví dụ điển hình được nêu ra trong chùm tranh, nhưng dễ dàng nhận thấy là tất cả những hành động của bố mẹ thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ, bao bọc quá mức cho con cũng chính những biểu hiện của kiểu nuôi dạy con "trực thăng".

Tác hại của kiểu nuôi dạy con "trực thăng"

Những bố mẹ "trực thăng" luôn cho rằng nếu mình không làm như vậy thì làm sao con có thể làm tốt được. Cuộc sống luôn là những cuộc cạnh tranh khốc liệt và bạn nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy vậy, cách nuôi dạy con này lại có thể làm hại con theo cách mà bố mẹ sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Những bức tranh tiếp theo trong chùm tranh sẽ chứng minh điều đó:

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 5.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 6.

Vậy phải làm như thế nào?

Nếu bạn thuộc kiểu cha mẹ "trực thăng" thì vẫn chưa là quá muộn để thay đổi. Thay đổi có thể là rất khó, nhưng không phải là không thể. Trước hết, bạn cần đánh giá đúng được khả năng và tiềm năng của con. Đừng thúc ép con quá mức, nếu không bạn sẽ rất có thể khiến con suy sụp. Không phải bao giờ con cũng phải nghiêng về hướng mà bố mẹ cảm thấy là quan trọng.

Thay vào đó, hãy để con khám phá ra những niềm đam mê của chúng, đó mới là điều giúp trẻ làm thật tốt trong những việc chúng làm, thay vì là chỉ bình bình, tầm thường rong những công việc bạn chọn cho chúng.

Sau đây là 4 gợi ý cho bố mẹ có thể áp dụng để "sửa sai":

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 7.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 8.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 9.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 10.

Liệu bạn có đang hại con với cách nuôi dạy con kiểu trực thăng dưới đây? - Ảnh 11.

Nguồn: Asianparent

Chia sẻ