Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp”

A.D,
Chia sẻ

Liên hoan “Yêu chữ Việt” do Nhà thiếu nhi TP.HCM phối hợp cùng nhãn hàng Dụng cụ học tập Điểm 10 của Tập đoàn Thiên Long vừa diễn ra nhằm tạo sân chơi để các em học sinh thực hành kĩ năng viết tiếng Việt và luyện viết chữ đẹp. Đây lần đầu tiên sân chơi này được tổ chức.

Vòng chung kết của Liên hoan “Yêu chữ Việt” thu hút 240 em học sinh từ 24 quận/huyện của TP.HCM tham gia tranh tài.

Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp” - Ảnh 1.

Lễ tổng kết liên hoan “Yêu chữ Việt” do Nhà thiếu nhi TP.HCM phối hợp cùng nhãn hàng Điểm 10 của Tập đoàn Thiên Long tổ chức vừa diễn ra vào ngày 3.6.

Trước đó, để chọn ra 240 em học sinh xuất sắc nhất dự thi vòng chung kết, nhà thiếu nhi các quận/huyện đã tổ chức vòng thi tuyển chọn vởi sự tham gia của hơn 3.500 em học sinh.

Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp” - Ảnh 2.

Vòng chung kết liên hoan “Yêu chữ Việt” thu hút 240 em học sinh tham dự.

Tại vòng chung kết “Yêu chữ Việt”, các thí sinh tại bảng thi A (dành cho học sinh tiểu học) và bảng B (dành cho học sinh lớp 6, lớp 7) tự viết tay các đoạn văn ngắn với các chủ đề khác nhau trong thời lượng từ 30-45 phút. Ban giám khảo cho biết thông qua các đoạn văn mạch lạc, sáng tạo với chữ viết đẹp, các em học sinh đã thể hiện một điều đáng trân trọng, đó là sự yêu mến dành cho tiếng Việt.

Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp” - Ảnh 3.

Các em học sinh chăm chú viết đoạn văn và nắn nót viết từng nét chữ.

Nhiều học sinh chia sẻ rằng các em đã chờ đợi một cuộc thi về “văn hay, chữ đẹp” từ rất lâu nên các em có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc thi. Em Phan Nguyễn Như Quỳnh, học sinh trường tiểu học Giồng Ông Tố, Quận 2, TP.HCM: “Cuộc thi “Yêu chữ Việt” là động lực để em luyện cách viết đoạn văn hay và luyện chữ đẹp trong một thời gian nhất định. Sau cuộc thi này, em sẽ dành thời gian luyện viết văn và luyện chữ đẹp nhiều hơn để tiếp tục tham gia “Yêu chữ Việt” năm sau”.

Dựa trên các tiêu chí như viết đúng chính tả, viết văn giàu cảm xúc và viết chữ đẹp, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra các em học sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng thi để trao 10 giải khuyến khích, 5 giải ba, 5 giải nhì và 5 giải nhất.

Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp” - Ảnh 4.

Ảnh 4: Đại diện Tập đoàn Thiên Long (bìa trái) và đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.HCM (bìa phải) trao giải cho các em học sinh đạt giải trong liên hoan.

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng một chương trình khuyến khích các em học sinh luyện văn hay và chữ đẹp, đại diện Tập đoàn Thiên Long - ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long cho biết: “Người Việt ta từ xưa đã có câu “nét chữ, nết người”. Chữ viết, ngoài việc lưu trữ và truyền tải thông tin, còn thể hiện tính cách, tình cảm của người viết. Và trong thời đại công nghệ thông tin, quan niệm này vẫn còn giữ nguyên giá trị”.

Đến với liên hoan “Yêu chữ Việt”, các bạn học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn cùng nhãn hàng Dụng cụ học tập Điểm 10.

Bộ sản phẩm Dụng cụ Học tập Điểm 10 của Thiên Long phục vụ đối tượng học sinh các cấp, với nhiều dụng cụ học tập như bảng, phấn, thước kẻ, compa, bút chì, gôm tẩy, hồ dán, kéo, bút máy, tập vở...

Trong đó, trong những năm qua, Nhãn hàng Dụng cụ học tập Điểm 10 luôn chú trọng phát triển bộ sản phẩm bút máy nhằm khuyến khích các em viết chữ đẹp và tiếp lửa cho tình yêu tiếng Việt trong mỗi học sinh.


Liên hoan “Yêu chữ Việt”: sân chơi mới cho học sinh luyện “văn hay, chữ đẹp” - Ảnh 7.

Bộ sản phẩm bút máy Điểm 10.

Chia sẻ