Liếc qua ngón tay sẽ lộ ra ngay ai là người chủ động trong tình yêu

Luna,
Chia sẻ

Có khi vì thể diện, ta không thừa nhận mình là người "tấn công" trước khi yêu, nhưng hóa ra đây là điều thấy được ngay không cần hỏi, từ các ngón tay.

Các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện ra rằng có thể nhận biết được lượng testosterone tiếp xúc ngay từ trước khi sinh ra chỉ bằng cách để ý các ngón tay, hay đúng hơn là tỉ lệ ngón trỏ và ngón nhẫn. Nếu ngón tay đeo nhẫn dài hơn, người đó tiếp xúc với testosterone trong bụng mẹ nhiều hơn những người có ngón trỏ dài hơn. Và cũng liên quan phần nào đến chiều dài của các ngón tay này, người Nhật chia ra có 3 loại người trong tình yêu, là người theo đuổi - hay nikushokukei, nghĩa đen là người ăn thịt; và người được theo đuổi - hay soushokukei, nghĩa đen là người ăn chay; còn nếu ngón trỏ và ngón nhẫn của bạn dài bằng nhau, bạn sẽ là một zasshokukei, hay người linh hoạt.

Cụ thể, nhóm “ăn thịt” là những người có ngón nhẫn dài hơn ngón trỏ, không chỉ quyết đoán trong tình yêu mà cả trong công việc. Họ luôn chủ động hành động, nếu đã hứng thú với điều gì hay đã liên quan, dính dáng đến ai, họ sẽ rất hết mình. Họ cũng có xu hướng tiếp cận một cách logic. Tuy nhiên, đôi khi do quá quyết liệt, họ cũng có thể nổi nóng dễ dàng và trở nên gay gắt.

ngón tay và tình yêu

Nhóm “ăn chay” là những người có ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn, thường chờ đợi được người khác tiếp xúc, mở lời trước. Họ thích thư giãn và cảm giác an nhàn thay vì rộn ràng lên tìm cách đạt điều mình mong muốn. Họ cũng thường là những người khá nhạy cảm. Nếu là đàn ông, xu hướng này có thể khiến họ có hình ảnh hơi nữ tính.

ngón tay và tình yêu

Còn những người có độ dài hai ngón bằng nhau có thể như một con tắc kè với tâm hồn tự do. Họ có thể thích tiệc tùng và tham gia vào những sự kiện xã hội, thích tiếp xúc với người khác nhưng đồng thời lại muốn bảo vệ sự tự do của mình và khó ràng buộc.

ngón tay và tình yêu

Hãy thử nhìn xuống tay mình xem có đúng không, cả tay của “nửa kia” của mình, hay người mà bạn đang có ý định tìm hiểu nữa, để biết đường mà có “kế hoạch tác chiến” phù hợp nhé!

Theo rocketnews24
Chia sẻ