Lee Jun Ki đã lột xác bằng "công nghệ trang điểm" như thế nào?

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập 8 - 9 của "Người tình ánh trăng", "Tứ hoàng tử" Lee Jun Ki đã được trang điểm xóa sẹo gây thích thú cho khán giả.

Tập - 9 bộ phim Người tình ánh trăng - Moon Lover vừa lên sóng tối thứ Hai, thứ Ba vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong 2 tập này, tình huống đáng chú ý nhất là việc Tứ hoàng tử Wang Soo (Lee Jun Ki thủ vai) đã lột xác bằng "công nghệ trang điểm" và người giúp đỡ anh không ai khác ngoài cung nữ Hae Soo (IU).

Trong lễ cầu mưa được triều đình tổ chức, Wang Soo chính là người được lựa chọn làm chủ lễ tế. Thế nhưng vì ngoại hình xấu xí của mình, chàng đã bị dân chúng la ó, ném đất lên người và yêu cầu rời khỏi buổi lễ. 

người tình ánh trăng

Thương Wang Soo, Hae Soo đã chế tạo thành công loại phấn che khuyết điểm từ những nguyên liệu ở thời Cao Ly. Nhờ Hae Soo "ngụy trang", Wang Soo đã tự tin cởi bỏ chiếc mặt nạ và khiến ai nấy đều ngạc nhiên bởi dung mạo anh tuấn của mình sau khi vết sẹo "biến mất". Chàng cũng được dân chúng tôn trọng và hoàn thành buổi lễ cầu mưa.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Hae Soo giúp Wang Soo che vết sẹo...

người tình ánh trăng
... khiến chàng xuất hiện trong buổi lễ với diện mạo anh tuấn...

người tình ánh trăng
... gây ngạc nhiên cho những người có mặt

Điều đáng nói là ngay sau khi Wang Soo thực hiện nghi lễ cầu mưa, trời cũng đổ cơn mưa thực sự khiến ai nấy vui mừng. Wang Soo lập được công lớn và được Hoàng thượng ban cho một ân điển. Thế nhưng Wang Soo lại từ chối bổng lộc cũng như đất đai, bạc vàng để đổi lấy... cung nữ Hae Soo. Wang Soo muốn Hae Soo ở bên và trợ giúp cho mình. Với lời thỉnh cầu của Wang Soo, Hae Soo được thăng chức từ cung nữ lên làm thượng cung, ở bên phò tá cho Tứ hoàng tử.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Thế nhưng ngay khi Wang Soo vừa thân mật với Hae Soo hơn thì cũng là lúc Hae Soo sợ hãi và xa lánh Tứ hoàng tử. Nguyên nhân là do khi nhìn Wang Soo trong lễ cầu mưa, Hae Soo bất chợt thấy những điềm báo cho thấy anh chính là người kế vị ngôi vua sau này. Nghĩ rằng Wang Soo sẽ trở thành vị vua tàn bạo, giết hại huynh đệ của mình - Wang Jong, Hae Soo đã vô cùng sợ hãi và tránh né Tứ hoàng tử.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Khi ở bên Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul), Hae Soo cũng không ngừng cảnh báo rằng Wang Wook và các Hoàng tử khác phải tránh xa Wang Soo, không được cản đường nếu không muốn thiệt thân. Ở bên Wang Soo, Hae Soo cũng thay đổi thái độ, dùng ánh mắt sợ hãi để nhìn Wang Soo. Trong lúc Wang Soo đang cần một bờ vai để ngơi nghỉ khi phải đối mặt với cuộc chiến quyền lực đang bủa vây thì Hae Soo không những không động viên mà còn khuyên Wang Soo hãy ra đi, đừng làm hại người khác. Tập 9 Người tình ánh trăng đã khép lại bằng nụ hôn đầu tiên của Wang Soo dành cho Hae Soo, một nụ hôn cưỡng ép nhưng cũng khiến cộng đồng fan phải "bấn loạn" vì họ đã chờ đợi cặp đôi chính bên nhau suốt một thời gian dài.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Bên cạnh câu chuyện của Wang Soo và Hae Soo, một tình tiết đáng chú ý khác trong 2 tập 8 - 9 Người tình ánh trăng là việc Thập hoàng tử Wang Eun (Baekhyun) đã phải ngoan ngoãn lên kiệu bông cùng con gái của tướng quân, Park Seon Duk (Z.Hera). Ban đầu, Wang Eun đã tìm mọi cách từ chối hôn lễ này, thế nhưng sau cùng, do Hae Soo thuyết phục, chàng trai trẻ cũng đành phải xuôi lòng. 

người tình ánh trăng
Chia sẻ