Lee Hyori và Chương Tử Di: Nữ hoàng nào quyền lực hơn?

Sharon Lin,
Chia sẻ

Xét trên phương diện giàu có và tài sắc, Chương Tử Di và Lee Hyori kẻ 9 người 10, không ai "lép vế" trước ai.

“Nữ hoàng màn bạc Trung Quốc” Chương Tử Di và “Nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn” Lee Hyori đều là những ngôi sao tài năng nổi tiếng khắp Châu Á. Không chỉ tài năng, họ còn có đường tình duyên và khối tài sản khổng lồ không thua kém gì nhau.

Sự nghiệp: Rực rỡ và đầy hào quang

Chương Tử Di

Chương Tử Di (sinh ngày 9 tháng 2 năm 1979), nổi tiếng nhờ bộ phim Đường về nhà (1999) của Trương Nghệ Mưu. Nhờ bộ phim này mà Chương Tử Di đã giành được giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000 và sự nghiệp của cô cũng từ đó khởi sắc. Khả năng diễn xuất, biểu cảm xuất thần đưa tên tuổi Chương Tử Di sáng ngang Củng Lợi, và hiện cô là một trong số ít diễn viên Hoa ngữ vang danh khắp thế giới.

Chương Tử Di

Một số tác phẩm điện ảnh đáng lưu tâm của Chương Tử Di có Ngọa hổ tàng long (2000), Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004), Hồi ức một Geisha (2005),... Đặc biệt là trong năm 2013 với Nhất đại tông sư, Chương Tử Di đã khẳng định vị trí vững chắc của mình khi 9 lần đoạt giải Ảnh hậu tại các Liên hoan phim quốc tế trong cùng một bộ phim. Đóa hoa xinh đẹp của Trung Quốc cũng từng là giám khảo của Oscar năm 2006 và giám khảo của Cannes (2006 và 2009).

Lee Hyori

Không hề kém cạnh bạn cùng tuổi, "gái hư" Lee Hyori (sinh ngày 10 tháng 5 năm 1979) cũng có sự nghiệp lẫy lừng khắp các châu lục. Khởi nghiệp cùng nhóm Fin.K.L từ năm 1998, không lâu sau, Lee Hyori chuyển sang con đường solo. Không chỉ là ca sĩ, Lee Hyori còn nổi tiếng với vai trò diễn viên, người mẫu. Nhờ vóc dáng quyến rũ và làn da bánh mật nổi bật, Lee Hyori được mệnh danh là “Nữ hoàng gợi cảm” và “Nữ hoàng K-Pop”

Lee Hyori

Từ khi hoạt động solo, sự nghiệp của Lee Hyori thăng hoa và tài năng ca hát của cô cũng được công nhận. Ngoài ra, cô còn nhận được lời mời tham gia nhiều bộ phim và các chương trình truyền hình thực tế. 

Tình duyên: Kẻ sóng gió, người suôn sẻ

Chương Tử Di

Đường tình duyên của Chương Tử Di gặp phải nhiều sóng gió, và phải khó khăn lắm cô mới tìm được hạnh phúc viên mãn hiện tại. Được biết, cô từng bị đồn hẹn hò với 2 cha con Thành Long và cả đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ngoài ra, Hoắc Khải Sơn – con trai tỷ phú Hoắc Chấn Đình, tỷ phú Israel Vivi Nevo, MC Táp Bối Ninh,... cũng được liệt vào danh sách "tình tin đồn" của Chương Tử Di.

Chương Tử Di
Chương Tử Di và Uông Phong

Hiện nay, Chương Tử Di đã kết hôn với ca sĩ Uông Phong và tháng 12 này sẽ sinh con. Tuy nhiên, gia đình của nữ minh tinh dường như không ưng ý người con rể “lắm tài nhiều tật” này.

Lee Hyori

Ngược lại với Chương Tử Di, xét trên phương diện thị phi thì Lee Hyori... "không có tuổi" để sánh với mỹ nhân Hoa ngữ. Do khá kín tiếng và không thích bị soi mói đời tư, Lee Hyori giữ kín chuyện tình cảm cho riêng mình. Nhiều năm trước, cô từng hẹn hò với Bi Rain nhưng mối tình này đã không quá bền lâu.

Lee Hyori

Năm 2013, “biểu tượng gợi cảm” xứ Hàn đã kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon. Lee Sang Soon từng bị fan của Lee Hyori phản đối vì không “tương xứng” với nữ ca sĩ. Nhưng dù dư luận có nói thế nào, vợ chồng Lee Hyori đến nay vẫn sống rất hạnh phúc tại đảo Jeju.

Khối tài sản kếch xù không ai kém ai

Tính đến hiện nay, Chương Tử Di đang sở hữu khối tài sản lên đến gần 3 tỷ NDT (khoảng hơn 10.000 tỷ VND). Theo ước tính thì từ việc đóng phim người đẹp này thu 150 triệu NDT (hơn 534 tỷ VND); cát sê dự các sự kiện vào khoảng 176 triệu NDT (hơn 626 tỷ VND); cát sê từ quảng cáo của cô vào khoảng 50 triệu NDT (hơn 178 tỷ VND).

Chương Tử Di
Phi cơ, tàu triệu đô của Chương Tử Di khiến dư luận... "hết hồn".

Chương Tử Di cũng đang nắm giữ 0.46% cổ phiếu bất động sản Dalian Wanda Commercial Properties (thuộc Dalian Wanda Group). Cô còn có đến hàng chục căn biệt thự đồ sộ, đắt và đẹp nhất ở khắp các thành phố thượng lưu ở Mỹ, Pháp và Hồng Kông.

Chương Tử Di
Một trong những căn nhà đồ sộ của người đẹp tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Chương Tử Di nắm trong tay hàng trăm bộ trang sức được xếp vào danh sách “độc, lạ, hiếm, quý” cùng biết bao bộ cánh thời trang cầu kỳ, sang trọng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Versace, Channel, Gucci, Dior hay Marc Jacob…

Chương Tử Di
Trang sức độc, đắt là thứ không thể thiếu với Chương Tử Di.

Chương Tử Di
Đặc biệt là nhẫn cầu hôn hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ VND) của Uông Phong tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 36.

Về phần Lee Hyori, cô cũng không hề thua kém người đẹp ngang tuổi. Trong những năm hoạt động của mình, Lee Hyori có tổng tài sản lên đến 50 tỷ won (khoảng 1000 tỷ VND), chủ yếu đến từ sự nghiệp ca hát cũng như quảng cáo.

Lee Hyori
Biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Jeju của vợ chồng Lee Hyori.

Vợ chồng Lee Hyori khiến nhiều người phải ghen tị khi sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp với nội thất sang trọng trên đảo Jeju. Căn biệt thự này được trồng rất nhiều cây xanh và còn có cả phòng thu riêng dành cho hai vợ chồng. Ngoài ra, cặp đôi còn có sở thích đạp xe nên nữ ca sĩ cũng cất công sưu tập rất nhiều xe đạp. Trong đó, có rất nhiều kiểu xe đạp “đắt” và "độc". 

Lee Hyori

Ngoài ra, Lee Hyori còn có bộ sưu tập “khủng” về giày dép, quần áo hàng hiệu. Bạn của cô là Kim Hyung Tae đã đến thăm nhà và chụp hình bên cạnh những món đồ hiệu của Lee Hyori đã khiến nhiều người "sốc". Vì theo như chủ nhân của bức ảnh thì đây mới chỉ là một góc rất nhỏ trong bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền của cô.

Lee Hyori
Bộ sưu tập giày của Lee Hyori không kém mỹ nhân xứ Hàn nào.

Tóm lại, xét về sự nghiệp, cả Chương Tử Di lẫn Lee Hyori đều tìm được cho mình chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong nước lẫn thế giới. Về nhan sắc và tài năng, khó có thể đặt họ lên bàn cân vì "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Riêng về mức độ hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống ở tuổi "băm", thì Lee Hyori lại có phần may mắn hơn cô bạn Hoa ngữ vì hạnh phúc đủ đầy, giản dị và khiến ai nấy ngưỡng mộ. Trong khi đó, Chương Tử Di vẫn phải loay hoay đối phó với tin đồn bên ngoài lẫn thu xếp "chuyện nội bộ".
Chia sẻ