Lễ khai giảng dưới tán hoa anh đào nở rộ của học sinh Nhật Bản

Diệu Linh,
Chia sẻ

Những ngày đầu tháng 4 cũng là dịp học sinh Nhật Bản nô nức đón lễ khai giảng, khởi đầu cho một năm học mới.

Lễ khai giảng không chỉ là một nghi thức quan trọng mà còn là một nét văn hóa đặc sắc của xứ sở hoa anh đào.

Khác với Việt Nam, lễ tựu trường ở Nhật Bản luôn diễn ra vào đầu tháng 4 hàng năm, khi những tán hoa anh đào nở rộ. Vào thời gian này, phụ huynh, học sinh cả nước đều nô nức đón chào năm học mới. Đối với các bé học sinh tiểu học, đây là một trải nghiệm khó quên khi lần đầu được mặc đồng phục, lần đầu mang trên vai cặp sách. 

Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh của nghi lễ trang nghiêm trong sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào của học sinh Nhật Bản:
 
Lễ nhập học của trường mầm non cũng diễn ra vào khoảng thời gian này.

Dù bận rộn, các bậc phụ huynh vẫn đưa các bé đến lễ tựu trường.

Các bé sẽ cùng cha mẹ chụp ảnh lưu niệm với nhà trường.

Hầu hết các trường mầm non ở Nhật Bản đều có quy định về đồng phục.
 
Vì thế, lần đầu mặc đồng phục trường tiểu học sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với các bé.

Dù các bé có thể tự đến trường nhưng các bậc phụ huynh vẫn muốn cùng bé đón chào năm học mới.

Nụ cười rạng rỡ dưới tán hoa anh đào nở rộ.

Nghi thức nhập học diễn ra vô cùng trang trọng.
 
Khi âm nhạc nổi lên, các bé sẽ theo giáo viên chủ nhiệm tiến vào hội trường.
 
Lần lượt từng bé đứng dậy chào khi được thầy hiệu trưởng đọc tên.
 
Khi lên cấp 2, các bé có thể tự đến lễ tựu trường mà không cần có bố mẹ đưa đón.

Nghi lễ diễn ra với sự tham dự của đông đảo khách mời đến từ chính quyền địa phương.

Kết thúc buổi lễ, các bé sẽ hát vang bài hát truyền thống của trường.

Chụp ảnh lưu niệm ngày lễ nhập học dưới tán hoa anh đào cũng trở thành một nét văn hóa.
Chia sẻ