Lật xe khách trên đèo Đà Lạt - Nha Trang, 2 người chết, 15 người bị thương

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Chiếc xe khách chở đoàn cán bộ hưu trí đi tham quan, khi đi qua đèo Khánh Lê (nối Đà Lạt và Nha Trang) thì bị lật. Vụ tai nạn khiến 17 người thương vong trong đó có 5 người bị thương nặng.

Trưa 12/5, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 2 người chết và 15 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, xe khách chở đoàn cán bộ hưu trí lưu thông trên đèo Khánh Lê hướng từ Đà Lạt xuống Nha Trang, khi lên gần đỉnh đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) thì xảy ra tai nạn kinh hoàng, chiếc xe khách lật ngang, chắn một lần đường.

Lật xe khách trên đèo Đà Lạt - Nha Trang, 2 người chết, 15 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường lật xe khách thảm khốc trên đèo khiến 17 người thương vong - ảnh: Phong Nguyễn.

"Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an địa phương ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại chỗ, 15 người bị thương được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu", ông Đồng thông tin.

Ông Đồng cho biết thêm, trong 15 nạn nhân bị thương có 5 người bị thương nặng.

Chia sẻ