Lật xe công nông xuống suối, 2 học sinh cùng lái xe tử vong tại Lai Châu

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong quá trình điều khiển chiếc xe công nông chở 6 học sinh bất ngờ bị lật xuống khe suối khiến 2/6 học sinh tử vong.

Ngày 12/5, Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Lai Châu vừa có báo cáo về vụ tai nạn lật xe công nông xuống suối khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương. Các nạn nhân hầu hết đang là học sinh.

Theo đó, vào khoảng 15h45 phút ngày 11/5/2018 anh Lý Vần Chung (sinh năm 1991) điều khiển xe công nông, trên thùng 6 học sinh ngồi. Khi xe chạy đến khu vực bản Sàng Giang (bản Lang - Phong Thổ - Lai Châu) thì bất ngờ bị lật xuống khe suối.

Lật xe công nông xuống suối, 2 học sinh cùng lái xe tử vong tại Lai Châu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe công nông xuống khe suối khiến 3 người chết.

Hậu quả, vụ tai nạn làm chết 3 gồm: Lái xeLý Văn Chung và 2 học sinh là em Lù Văn H. (sinh năm 2010), Phàn Phùn M. (sinh năm 2005) đều trú tại bản Thèn Thầu.

Vụ tai nạn cũng đã làm 4 em học sinh bị thương gồm: Phàn Văn H. (sinh năm 2004), Tẩn Đức L. (sinh năm 2003); Lý Văn Minh (sinh năm 2000) bị thương nặng đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Lai Châu. Riêng có 1 em học sinh bị thương nhẹ đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như: Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, UBND huyện Phong Thổ, UBND xã Bản Lang có mặt chỉ đạo và khắc phục hậu quả đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ