Lạng Sơn: Tìm thấy thi thể vợ mang thai 6 tháng và 2 cha con mất tích dưới hồ thủy điện

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, rạng sáng ngày 14/4 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả gia đình mất tích trên hồ thủy điện Thác Xăng.

Lãnh đạo huyện Văn Lãng cho biết, vào hồi 17 giờ 30 phút chiều ngày 13/4 lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể của người chồng là Nông Văn Tình. Riêng thi thể chị Phan Thị Tơ cùng đứa con trai là Nông Huy Hoàng được tìm thấy dưới lòng hồ thủy điện vào hồi 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 14/4.

"Cả ba nạn nhân chết là do đuối nước. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để đưa về mai táng. UBND huyện Văn Lãng đã hộ trợ mỗi nạn nhân tử vong theo quy định nhà nước là 5,4 triệu đồng" - ông Trường cho biết.

Lạng Sơn: Tìm thấy thi thể vợ mang thai 6 tháng và 2 cha con mất tích dưới hồ thủy điện - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Thác Xăng nơi xảy ra vụ đuối nước khiến cả gia đình tử vong.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp cả gia đình 3 người gồm: anh Nông Văn Tinh (1988), chị Phan Thị Tơ (mang thai 6 tháng) và con trai là Nông Huy Hoàng (4 tuổi) bị mất tích dưới hồ thủy điện Thác Xăng vào chiều tối ngày 9/4 khi đang trên đường trở về nhà khi đi tảo mộ.

"Cho tới tận tối muộn ngày 9/4, người thân không thấy gia đình anh Tinh trở về nhà, gọi điện sang quê ngoại anh Tinh thì mọi người đều bảo đã về. Sáng hôm sau (10/4), người nhà đã chia nhau đi tìm thì nhìn thấy cái bè mảng ở khu vực hồ thủy điện Thác Xăng. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã báo chính quyền địa phương để cùng đi tìm gia đình anh Tinh" - ông Trường nói thêm.

Theo ông Trường, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền hai huyện Tràng Định và Văn Lãng đã huy động khoảng 60 người cùng gia đình đi tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài ra, công tác tìm kiếm còn được sự hỗ trợ của đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn. Do mặt hồ thủy điện Thác Xăng rộng, rất sâu (khoảng 25-30m) nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù lực lượng đã sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhưng cũng không "mò" được nạn nhân và chỉ tìm thấy khi cả 3 nạn nhân tự nổi trên mặt nước.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình tiến hành mai táng theo tục lệ.

Chia sẻ