Lạng Sơn: Ngăn chặn kịp thời người đàn ông đưa bé gái 13 tuổi ra chỗ vắng để gạ gẫm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tối 26/4, một số người dân thôn Đá Đỏ, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng xôn xao về sự việc một người đàn ông bị tình nghi có hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Thông tin và hình ảnh lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường sau đó cũng đã được đăng tải lên mạng xã hội, lập tức sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lạng Sơn: Ngăn chặn kịp thời người đàn ông đưa bé gái 13 tuổi ra chỗ vắng để gạ gẫm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Ng.H)

Liên hệ với người đăng tải sự việc, anh Nh.H. cho biết, sự việc được cho là xảy ra vào tối 26/4. Theo những gì anh H. được biết thì người đàn ông lấy vợ hai, người vợ này mang theo con gái về ở cùng. Sau đó đứa con gái này chính là mục tiêu bị người đàn ông có ý đồ xấu. 

Lạng Sơn: Ngăn chặn kịp thời người đàn ông đưa bé gái 13 tuổi ra chỗ vắng để gạ gẫm - Ảnh 2.

Cơ quan công an đã thức trắng đêm để thu thập thông tin

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho hay, sự việc đã được ngăn chặn kịp thời khi người đàn ông trên đang có ý "gạ gẫm" cháu bé nên đối tượng chưa thể thực hiện hành vi.

Theo vị chủ tịch xã, ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu bé cũng được đưa về cơ quan công an xã để lấy lời khai. Sau đó, cháu bé cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe nhưng không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Trao đổi với PV sáng 27/4, lãnh đạo Công an xã Cai Kinh xác nhận, tối 26/7 trên địa bàn xã xảy ra nghi án cháu V (SN 2006, chưa đủ 13 tuổi) bị đối tượng L (SN 1970, trú tại xã Cai Kinh) hiếp dâm. Công an huyện Hữu Lung đang xác minh, xử lý.

Lãnh đạo Công an xã Cai Kinh thông tin, khoảng 20h tối 26/4, Công an xã nhận được tin báo từ anh T (bố cháu V) trình báo về việc, cháu V bị đối tượng L xâm hại tình dục.

"Gia đình trình báo, ngày 26/4, L sang nhà anh T để uống rượu và hát hò. Sau đó, anh T đi xem bóng chuyền khi quay về không thấy con gái đâu. Tới chập tối, gia đình đi tìm thì thấy L và cháu T về. Ban đầu cháu V không nói gì nhưng sau khi được bố mẹ động viên, V đã kể bị L sàm sỡ và có hành vi giao cấu. Sau khi nhận được thông tin chúng tôi vào kiểm tra, lúc này gia đình anh T đã giữ L", lãnh đạo Công an xã Cai Kinh thông tin.

Lãnh đạo Công an xã Cai Kinh cho biết thêm, từ lời kể của cháu bé, công an xã đã kiểm tra hiện trường nơi cháu V tố L có hành vi xâm hại mình qua đó phát hiện chiếc kính nghi phạm bị rơi tại đây. Tuy nhiên, ban đầu L không thừa nhận việc hiếp dâm cháu V.

 "Công an huyện đã giữ L để điều tra và trưng cầu giám định sức khỏe đối với cháu V", lãnh đạo Công an xã Cai Kim cho biết.


Chia sẻ