Làm thế nào để bảo vệ trẻ trong cuộc chiến mang tên "kháng kháng sinh"

A.D,
Chia sẻ

Vấn nạn "kháng kháng sinh" ở trẻ ngày càng tăng do việc dùng thuốc tuỳ thích của cha mẹ. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các bác sĩ đầu ngành để giải quyết triệt để vấn nạn này

Kháng kháng sinh - cơn “ác mộng” trong nền y học hiện đại

Theo thống kê của "Chương trình Đánh giá Kháng kháng sinh" được tài trợ bởi chính phủ Anh, hàng năm trên thế giới có 700.000 ca tử vong bởi vi khuẩn kháng thuốc. Ước tính con số sẽ tăng lên đến 10 triệu người vào năm 2050.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ trong cuộc chiến mang tên kháng kháng sinh - Ảnh 1.

Đến năm 2050, sẽ có khoảng 10 triệu người tử vong vì kháng kháng sinh

Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới với số lượng vi khuẩn kháng thuốc ở mức độ cao ngày càng gia tăng. Theo thống kê, có đến 80-90% người bệnh tìm đến bác sĩ sau khi tự ý dùng kháng sinh không hiệu quả.

Trong khi nhiều quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 có hiệu quả thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Đáng lo ngại hơn, ở nước ta đã xuất hiện một vài loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại kháng sinh. Phổ biến nhất là nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột.

Trẻ em là đối tượng kháng kháng sinh nhiều nhất

Theo thống kê, tỉ lệ kháng kháng sinh ở trẻ nhỏ ở Việt Nam đang ở mức báo động. Trong đó, có những trẻ dưới 3 tuổi mắc các bệnh tưởng đơn giản như cảm cúm, ho, sốt,... nhưng đã phải dùng đến kháng sinh loại mạnh thế hệ 2, 3 mới khỏi. Thậm chí có trường hợp bệnh nhi 8 tháng tuổi bị viêm màng não mủ phải trải qua 2 tháng điều trị với các phác đồ kháng sinh liều cao mới thoát khỏi tử thần.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ trong cuộc chiến mang tên kháng kháng sinh - Ảnh 2.

Tỉ lệ kháng kháng sinh ở trẻ nhỏ ở Việt Nam đang ở mức báo động

Nguyên nhân là do phụ huynh thường tự ý cho trẻ dùng kháng sinh cho nhanh khỏe và thường xuyên đổi loại kháng sinh mạnh hơn sau mỗi lần mà không được bác sĩ chỉ định. Đến khi ốm mãi không khỏi, bé mới được đưa đến bệnh viện thì đã bị kháng kháng sinh nghiêm trọng.

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh ở trẻ nhỏ dẫn đến nguy cơ trẻ vừa ra đời cũng trở nên “siêu kháng thuốc” và khó tìm được loại thuốc phù hợp khi bị bệnh. Mặt khác, thuốc kháng sinh vô tình giết chết các lợi khuẩn, làm mất cân bằng hệ vi sinh trong cơ thể và gây suy yếu hàng rào miễn dịch của bé. Khi đó, ngay cả bệnh nhẹ cũng không tìm được kháng sinh và thậm chí một vết xước nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong.

Hơn nữa, chi phí điều trị bằng kháng sinh phù hợp có thể sẽ đội lên hàng chục lần so với trước bởi thuốc đắt và phải dùng kết hợp nhiều loại trong thời gian dài.

Hãy bảo vệ con khỏi cuộc chiến kháng kháng sinh

Trên thế giới đã tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học để tìm ra biện pháp chống lại tình trạng kháng kháng sinh. Một trong số đó là xây dựng hệ miễn dịch chủ động ngay từ giai đoạn còn trong bụng mẹ.

Theo đó, hệ miễn dịch là được xem là hàng rào bảo vệ cơ thể trước những tác nhân ngoại nhập và giết chết các vi sinh vật bằng các peptide có tính kháng sinh được sản xuất tại chỗ.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hệ miễn dịch của một người được hình thành ngay từ trong bụng mẹ với thành phần kháng thể ban đầu được truyền từ mẹ qua nhau thai. Khi thai nhi nhận được đầy đủ những yếu tố cần thiết cho hệ miễn dịch, sẽ có sức đề kháng ổn định sau khi ra đời. Từ đó, cơ thể bé có thể hạn chế được tối đa nguy cơ bệnh tật do nhiễm khuẩn nên ít khi cần dùng thuốc và cũng giảm thiểu nguy cơ kháng kháng sinh hơn.

Nhận thức được điều này, WHO đã đưa ra thông điệp "No action today, no cure tomorrow" (không hành động hôm nay, ngày mai sẽ không có thuốc chữa) để cảnh tỉnh toàn nhân loại nên chủ động bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ kháng kháng sinh.

Hưởng ứng chiến dịch của WHO, buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ từ giai đoạn thai kỳ - Chủ động bảo vệ con khỏi cuộc chiến kháng kháng sinh” sẽ được tổ chức vào 15h Thứ Bảy ngày 13/05/2017 này tại Trống Đồng Palace – 65 Quán Sứ, Hà Nội. Tọa đàm khoa học hứa hẹn sẽ mang đến cho các bậc phụ huynh những thông tin hữu ích về chăm sóc hệ miễn dịch chủ động cho con để bảo vệ con trước cuộc chiến kháng kháng sinh.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ trong cuộc chiến mang tên kháng kháng sinh - Ảnh 3.

Tọa đàm khoa học về chủ đề phòng chống kháng kháng sinh ở trẻ em ngay từ trong bụng mẹ sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bậc phụ huynh

Sự kiện được tài trợ bởi Nhãn hàng Sữa non Mỹ Colosence cho phụ nữ trước, trong và sau khi mang thai với sự tham gia của PGS.TS - Bác sĩ Phạm Bá Nha - Trưởng khoa sản Bệnh viện Bạch Mai, Ths - BS. CKII Lê Thế Vũ - Trưởng khoa Phụ sản và Nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, BS. CKII Võ Thủy Phương - Ủy viên Hội Sản khoa Việt Nam... cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thai sản và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Bên cạnh việc trò chuyện, tư vấn, giải đáp của chuyên gia, giao lưu với nghệ sĩ, khách tham gia sự kiện còn nhận được những phần quà là những voucher vô cùng hấp dẫn: Voucher khám thai và siêu âm miễn phí tại các phòng khám thai sản uy tín (trị giá 500.000 vnđ) và Voucher mua hàng trị giá 200.000 vnđ cho sản phẩm vi chất dinh dưỡng cho mẹ mang thai và mẹ cho con bú đến từ nhà tài trợ Colosence.

Sự kiện được tài trợ bởi nhãn hàng sữa non Mỹ Colosence dành cho phụ nữ trước, trong và sau khi mang thai. Colosence mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống kháng kháng sinh với sứ mệnh nâng cao miễn dịch cho bé ngay từ trong bụng mẹ, góp phần "ươm mầm tương lai" cho đất nước.

Thông tin về đăng ký tham gia tọa đàm khoa học "Xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ từ giai đoạn thai kỳ - Chủ động bảo vệ con khỏi cuộc chiến kháng kháng sinh" và nhận quà, vui lòng Click đăng ký hoặc gọi đến số hotline 04.38.28.32.83 để biết thông tin cụ thể.

Website: https://vn.colosence.com/ve-gia-dinh-colosence/

Facebook: https://www.facebook.com/SuanonColosenceMeBau/

Chia sẻ