Làm thân đèn độc đáo từ ấm chén cũ

Eva,
Chia sẻ

Nhà ai chắc cũng có những chiếc cốc cọc cạch còn sót lại sau vài lần làm vỡ. Thay vì vứt bỏ ta có thể ghép chúng lại để được một chân đèn phá cách đấy.

Bạn cần chuẩn bị những đồ nghề sau:

- Bộ khung, đui đèn, bóng đèn, dây điện.

- Keo dán (loại chắc nhất)

- Cốc chén, đĩa, ấm trà

- Khoan (loại dùng khoan kính, sứ)




Bước 1:

- Ngâm cốc chén vào nước mát.

- Đem ra khoan một lỗ vào giữa.



 
 


Bước 2:

- Sắp xếp theo một thứ tự mà bạn muốn.

- Luồn dây điện qua các tầng ấm chén.

- Dùng keo dán cố định những ấm chén này lại.



 









Bước 3:

- Sau khi keo khô, ta lắp nốt phần bóng và khung đèn ở trên lại.











 
 
 
 
Quả là một thiết kế lạ mắt!


Chiếc này còn tông xuyệt tông với cách trang trí trong phòng nữa.



Hay dùng một chiếc cốc lớn làm chụp đèn trần như thế này cũng là một ý tưởng rất hay:


Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ