Mách mẹ trò chơi với bóng giúp bé học giỏi hơn

Gia Linh,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Nếu không tập trung, con có thể sẽ khó học giỏi được các môn như toán, nhận biết chữ và các bài học thuộc lòng. Một số những kỹ năng dưới đây sẽ giúp cha mẹ nâng cao khả năng tập trung cho con!

Trẻ có thông minh hay không phụ thuộc một phần vào yếu tố di truyền. Việc dạy trẻ tập trung là cách giúp tăng bộ nhớ và cải thiện khả năng quan sát, suy nghĩ, trí tưởng tượng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của trẻ. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có thể giúp con tập trung hơn thông qua một số phương pháp.

Về nguyên nhân dẫn đến rối loạn sự chú ý, Giáo sư Vương Thuận Mỹ của Viện nghiên cứu và phát triển tâm lý trẻ em Bắc Kinh cho biết rằng trẻ không tập trung có thể do người mẹ bị nghén quá nặng trong quá trình mang bầu hoặc do người mẹ sinh mổ.

Bởi vậy, khi mang thai và thấy mình có triệu chứng bị nghén nặng thì người mẹ nên nến bệnh viện để chẩn đoán và có phương pháp điều trị.

Vấn đề sự tập trung của trẻ nên được người lớn can thiệp ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Trên thực tế, nhiều trẻ em sắp vào học lớp 1 nhưng còn rất hiếu động, dễ mất tập trung vào việc học tập. Trong những trường hợp đó, kết quả học tập của các em chắc chắn bị hạn chế. Do đó, việc rèn cho con khả năng tập trung chú ý tốt là một trong những biện pháp quan trọng để giúp con học tập có hiệu quả ngay từ khi mới vào học lớp 1.

Mách mẹ trò chơi với bóng giúp bé học giỏi hơn 1

Cho trẻ chơi một số trò chơi như chơi bóng ngay từ khi trẻ còn nhỏ rất tốt đối với việc rèn luyện khả năng tập trung. Người lớn có thể cầm từ 1 đến 2 quả bóng và tung bóng lên để kiểm tra sự chú ý của trẻ. Hãy tung bóng về phía trẻ để xem sự chú ý của trẻ ở mức độ nào. Nếu ánh mắt của trẻ nhận biết đúng về sự thay đổi hướng bóng tức là trẻ vẫn đang lưu tâm đến những trái bóng trong tay của bạn và ngược lại.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý tới sự phối hợp giữa ánh mắt và hoạt động của tay trẻ. Giáo sư Vương Thuận Mỹ cũng đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ là cho dù hiệu suất học tập của con kém hoặc con chưa tập trung thì việc giúp con luôn tự tin là điều rất quan trọng. Không nên bắt buộc con hoặc mắng nhiếc để làm tổn thương tâm hồn trẻ. Điều đó sẽ chỉ khiến trẻ chỉ muốn chui vào vỏ ốc của riêng mình mà thôi.

Cha mẹ nên cho bé chơi bóng loại nào:

- Các mẹ tuyệt đối không nên cho trẻ chơi loại bóng được làm từ cao su vì khi bóng nảy lên có thể va vào mắt của trẻ.

- Những quả bóng có kích thước quá nhỏ cũng sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm như bị hóc hay bị nghẹn.



Chia sẻ