Tư vấn Tâm lý và Giáo dục Ngàn Phố

Làm gì khi con ở tuổi dậy thì xem trộm phim sex?

,
Chia sẻ

Con tôi thường thức khuya vào mạng và bảo là tìm thông tin. Nhưng khi kiểm tra history tôi tá hoả khi thấy đó là những web đen.

Hỏi: “Thấy đèn sáng ở phòng con khi cả nhà đã ngủ say, tôi liền gõ cửa. Phải một lúc sau cháu (con trai 14 tuổi) mới mở cửa phòng và thái độ không thoải mái thế nào ấy. Tôi hỏi cháu thì cháu bảo vào mạng tìm thông tin. Hôm sau, nhân lúc cháu đi học, tôi về kiểm tra lại history của internet, tôi tá hoả khi cháu vào rất nhiều trang web “đen”. Bình thường cháu ngoan thế! tôi bối rối quá”.

Hạnh Mai (Hà Nội)

Trung tâm Tư vấn Tâm lý và Giáo dục Ngàn Phố (1900571288):
 
Chị Hạnh Mai thân mến!

Chắc chắn, bố mẹ nào cũng “tá hoả” khi phát hiện được sự việc như vậy và thường là bố mẹ sẽ có phản ứng “mạnh” dễ gây sốc cho trẻ, làm cho trẻ “thu mình” và từ đấy, ít cởi mở dãi bày những tâm sự của mình. Điều này sẽ đẩy quan hệ bố mẹ - con cái xa nhau và bố mẹ khó có khả năng “kiểm soát” trẻ. Tôi hi vọng là chị chưa có những phản ứng như thế đối với cháu.

Internet là nguồn cung cấp thông tin phong phú nhưng cũng đầy nguy cơ, nếu bố mẹ không sát sao. Ảnh minh hoạ. 

Chị Hạnh Mai ạ, trẻ đến tuổi dậy thì (thường từ 10 tuổi) đã có những biến đổi tâm sinh lý khá rõ rệt. Các cháu đã bắt đầu cảm thấy “xao xuyến” trước người bạn khác giới phù hợp, hấp dẫn mình. Nếu như bố mẹ sát sao, gần gũi sẽ hiểu được tâm tư này của con (tuy không hiểu hết) và có những lời nói, việc làm với con làm con được “giải toả” và tiếp tục “đầu tư” tốt nguồn năng lượng dồi dào cho việc học hành, chơi lành mạnh.
Khi không có sự đồng cảm để có thể hỏi, chia sẻ với bố mẹ, trẻ sẽ học hỏi qua người khác, chủ yếu qua bạn bè thân và trong một số trường hợp là qua mạng Internet, và thế rồi, những gì có trong mạng đều có thể đến với các cháu, nếu như bố mẹ thật sự không để ý.

Chị ạ, trước sự việc của cháu, trước hết, chị hãy “bình thường hoá” nó để cho trẻ không xấu hổ hay sợ hãi, có thể nói riêng với con, chẳng hạn như “mẹ biết con vào một số trang web không lành mạnh, do con tò mò, điều này cũng dễ hiểu thôi và chứng tỏ con của mẹ đã lớn, nhưng không cần xem con ạ, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống vợ chồng sau này của con” và đồng thời tạo cho cháu thêm nhiều niềm vui với các hoạt động học tập, thể thao, vui chơi, giải trí (mua sách truyện cháu thích, cho cháu học thêm ngoại ngữ, đàn, võ, vẽ, nhạc, cầu lông, bóng bàn, bơi,…). Như thế, dẫn dần cháu sẽ cảm nhận được những niềm vui sống do hoạt động của chính bản thân mình mang lại, thấy mình phát triển và trưởng thành, không còn phải lãng phí “năng lượng” dư thừa do lứa tuổi tạo ra.

Chúc chị hạnh phúc!
 
Theo nguồn: VTCNews
Chia sẻ