Lạm dụng mỹ phẩm, sinh con dễ mắc dị tật

,
Chia sẻ

Đặc biệt sẽ rất nguy hiểm với thai nhi nếu thai phụ nhuộm tóc hoặc sơn móng tay.

 Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Tổng hợp London, những bà bầu thường xuyên làm việc cùng các đồng nghiệp thích sử dụng những sản phầm làm đẹp tóc sẽ làm tăng nguy cơ thai nhi mắc chứng dị tật bẩm sinh ở dương vật, làm cho quy đầu hoặc da quy đầu phát triển không hoàn toàn. Dị tật này sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của trẻ khi trưởng thành.

 

Ngoài ra một số loại sơn móng, một số mùi bay hơi khác như nước hoa… hoặc một số sản phẩm trang điểm cũng có chứa chất phthatale cũng gây hại cho sức khỏe thai phụ. Các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ sử dụng nhiều các loại thuốc xịt tóc trong thời gian mang thai, tăng gấp đôi nguy cơ con sinh ra mắc các khiếm khuyết về bộ máy tiết liệu.


Tại châu Âu, người ta đã kêu gọi một hệ thống dán nhãn đồ mỹ phẩm mới, hệ thống này cần đánh dấu một vài sản phẩm dùng hạn chế đối với những người chuẩn bị làm mẹ. Chính phủ Pháp đã tuyên bố sẽ cân nhắc đến hệ thống dãn nhãn này đối với các sản phẩm mỹ phẩm. “Người phụ nữ nào đang chuẩn bị mang thai, hoặc những ai đã có thai hai ba tháng nên quan tâm đến những thứ mà họ đang sử dụng hàng ngày”.



Bà bầu cần tham vấn các chuyên gia khi sử dụng mỹ phẩm

Theo Tiến sĩ Bác sĩ Trần Danh Cường, Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản TW cho biết xét về phôi thai học, thời gian từ khi thụ thai đến lúc thai 12 tuần tuổi là thời gian hình thành, bắt đầu phát triển và hoàn thiện các tổ chức cơ thể, hình thành các tạng, hệ thống các cơ quan trong phôi. Tất cả mọi bất thường, để lại như dị dạng biến dạng các chi, hay dị tật tim… đều có thể xảy ra trong thời gian ngắn khoảng 7-10 tuần. Việc sử dụng mỹ phẩm trong giai đoạn này hết sức cẩn thận.

 

Vì vậy để sử dụng mỹ phẩm trong thời gian mang thai, các bà bầu cần lưu ý:

 

1. Không nên trang điểm quá đậm: Phụ nữ trong thời kỳ mang thai sự phân bố nội lực thay đổi bởi vì các sắc tố chìm tăng lên, nên dễ gây xuất hiện vết nám. Nếu bạn thường xuyên bị tia tử ngoại chiếu càng dễ xuất hiện vết nám. Để che đậy vết nám, nhiều thai phụ thường trang điểm quá điểm mà không biết rằng như thế không có lợi cho mẹ và con. Khi mang thai, bạn chỉ nên trang điểm theo nguyên tắc coi trọng sự đơn giản, bởi vì trong mỹ phẩm có các thành phần độc tố xâm nhập vào bào thai, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

2. Bạn cũng không nên sử dụng nhiều son môi: vì son môi chứa một lượng lớn chất dính, dễ làm vi khuẩn hoặc chất bẩn có hại trong môi trường bám vào. Son môi là tổng hợp của nhiều chất liệu, trong đó có những chất vừa hấp thu các nguyên tố kim loại nặng trong không khí, vừa hấp thu các loại vi sinh vật gây bệnh, đồng thời còn có tác dụng thẩm thấu nhất định. Son môi thường bị nuốt vào dạ dày một cách vô tình (do ăn uống, liếm môi) có hại cho người mẹ và thai.

3. Không nên nhuộm tóc
: bởi vì da của phụ nữ mang thai vô cùng mẫn cảm, nhuộm tóc dẫn đến sự tổn hại cho cả mẹ và thai nhi. Có trường hợp thuốc nhuộm tóc không tốt có thể dẫn tới ung thu da và ung thư tuyến sữa. Do đó phụ nữ mang thai nên tránh nhuộm, là, ép, hấp tóc để tránh tạo nên những nguy hại cho thai nhi. Từ giữa thời kỳ thai nghén về sau, tóc người phụ nữ thường rất giòn, rẫt dễ rụng, nếu đi uốn sấy tóc sẽ làm cho tóc rụng thêm. Mặt khác, trong thuốc uốn tóc thường có thioglycolat amon (muối của axit thiglycolic) có tính độc, nếu dùng liên tục dễ gây hại cho bào thai.


Không nên nhuộm tóc trong thời gian mang bầu

4. Không nên sử dụng mỹ phẩm dạng uống:  Các loại mỹ phẩm chủ yếu tồn tại dưới hai dạng chính là qua đường uống và dùng ngoài da.  Nếu sử dụng qua đường uống thì các loại mỹ phẩm này được coi như dược phẩm. Phụ nữ có thai nên tránh sử dụng các loại mỹ phẩm này vì các thành phần hóa học của thuốc sẽ ngấm trực tiếp vào máu và có thể gây ra những tồn tại không mong muốn cho thai nhi.


5. Hạn chế sử dụng nước hoa: Các loại nước hoa hay tinh dầu có nhiều loại sử dụng phụ gia cồn, tạo mùi hương; những chất phụ gia này càng đậm đặc thì quá trình bốc hơi càng nhanh, dễ dàng ngấm qua đường hô hấp vào máu. Tùy theo mức độ và thời gian sử dụng các loại mỹ phẩm mà có thể có những biến chứng nhất định.

6. Không nên sơn móng tay: phụ nữ mang thai không nên sơn móng tay, vì khi dùng tay lấy thức ăn, nhất là thực phẩm có dầu mỡ, nhưng chất độc của sơn móng tay sẽ theo thức ăn vào cơ thể, theo nhau thai và máu vào trong cơ thể thai nhi ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai nhi, nghiêm trọng nhất có thể khiến thai nhi bị dị hình.

Các loại phụ gia như aceton có trong các hoá chất làm tóc, móng tay là những loại hóa chất đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến thai nhi, nhất là trong giai đoạn đầu thai kỳ. Chúng có khả năng bốc hơi cực mạnh, dễ dàng ấm qua đường hô hấp với nồng độ lớn, tăng nguy cơ gây hại cho thai nhi.

7. Tích cực chăm sóc da mặt: Phụ nữ mang thai nên chú ý đến khuôn mặt. Mỗi ngày nên rửa mặt hai lần, sử dụng loại sữa rửa mặt quen dùng.Vào mùa hè, bạn nên rửa mặt nhiều lần vì rửa mặt có thể tẩy rửa được bụi bẩn, mồ hôi bám trên bề mặt da. Trong thời kỳ mang thai nên mat - xa da mặt hàng ngày để tăng sự lưu thông máu, tăng quá trình trao đổi chất, bảo vệ làn da tươi trẻ, hồi phục chức năng da. 

Tích cực chăm sóc da trong thời gian mang bầu



8. Dưỡng da: Trong thời kỳ mang thai, da có sự thay đổi, mất đi sự mịn màng, trở nên thô ráp và mẫn cảm, hoặc chứng năng của da giảm. Do đó dễ dẫn tới viêm da, vì vậy không thể coi nhẹ việc bảo vệ da. Khi mang thai từ 5 tháng trở nên da rất dễ khô, nên dùng sữa hoặc kem dinh dưỡng để bổ sung chất nhờn cho da. Thời kỳ mang thai da thịt rất mẫn cảm, dễ bị kích thích do vậy chỉ nên dùng các loại mỹ phẩm đã quen dùng, tuyệt đối không dùng các mỹ phẩm không rõ nguồn gốc khi xoa lên da dễ khiến bị viêm nhiễm.

Việc sử dụng mỹ phẩm còn phụ thuộc vào cơ địa từng người mà có đối ứng khác nhau, chứ không nhất thiết như nhau, song cách an toàn nhất là trong lúc mang thai, các bà bầu hãy tạm thời không dùng mỹ phẩm. 

HAMA tổng hợp
Chia sẻ