Lâm Đồng: Xót xa một công an viên đi cứu hộ bị nước lũ cuốn trôi

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Ông Tú đội mưa cùng cơ quan chức năng đi khơi thông cống chống ngập giúp người dân thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng 8-8 tại xã Lộc Châu (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Theo người dân, vào thời điểm trên nước từ các hướng đổ về rồi dâng cao. Lực lượng chức năng xã Lộc Châu đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên… giúp người dân chống lũ.

 - Ảnh 1.

Cống nước nơi ông Tú gặp nạn.

Khoảng 8h30', thấy nước dâng cao, ông Hoàng Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) đã liều mình xuống đập tường rào của một hộ dân để thông cống.

 - Ảnh 2.

Thi thể ông Tú được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tuy nhiên trong lúc thông cống, ông Tú bị trượt chân rơi xuống hố cống sâu bị nước nhấn chìm. Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, nhưng khi được tìm thấy ông Tú đã tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng, người dân địa phương và gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho ông Tú.

Chia sẻ