Làm cuốn sách... nở hoa để trang trí nhà

Linh Thùy,
Chia sẻ

Trồng cây trong một cuốn tiểu thuyết cũ - đã bao giờ bạn nảy ra ý tưởng này và thực hiện nó chưa?

Bạn là người yêu thích những cây cảnh nhỏ và muốn mang nó vào trong cuộc sống của mình như thổi không khí thiên nhiên vào từng góc nhỏ? Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ chế tạo một chiếc chậu thật lạ mắt và độc đáo cho những loài cây mà mình ưa thích? Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một cách sáng tạo thật hay, thật lý thú và tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng với thành quả mà mình đạt được đấy!


Ý tưởng này xuất phát từ một anh chàng người nước Ý. Anh đã tận dụng những cuốn tiểu thuyết bìa cứng hay những cuốn sách đã cũ để làm thành một… chiếc chậu vô cùng đẹp mắt.


Tuy tốn khá nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo tay cùng nỗ lực kiên trì, nhưng thành quả mà ý tưởng này mang lại sẽ khiến bạn ngất ngây. Đầu tiên, bạn lấy những cuốn sách bìa cứng mà mình đang có ý định “tái sinh” cho nó, đem khoét sâu thành những hình dạng tùy ý.


Bạn cũng có thể dùng những chồng sách dán chồng lên nhau cũng được. Nói chung, khâu chuẩn bị này bạn được tự do lựa chọn theo sở thích thiết kế của mình nhé! Tuy nhiên đây cũng là phần vất vả nhất đấy.


Sau đó, bạn lấy một tấm lưới đặt ở dưới đáy “chậu’, cho một lượng đất thích hợp và bắt đồng “trồng cây” vào đó. Đối với những sáng kiến về nơi trồng như thế này thì có lẽ phù hợp cho những loại cây có khả năng thích ứng tốt và “tuổi thọ” cao như xương rồng, hoa đá chẳng hạn hay những loài không đòi hỏi quá nhiều về diện tích đất, nước… Đắp đất và đặt những khóm hoa vào thật nhẹ nhàng và cùng chiêm ngưỡng thành quả độc đáo của mình nào…


Những loài hoa như được khai sinh và nuôi trồng trên mảnh đất
 của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ngọt ngào...

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.


Chia sẻ