Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới

Thùy Vân, ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Tác giả bài viết sẽ tặng một chậu hoa xinh xắn này cho một độc giả may mắn comment trong bài!

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 1

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 2

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ nhiều màu

- Giấy trắng

- Bông để nhồi bên trong chậu hoa

- Kim, chỉ nhiều màu

- Keo nến

- Bạn in file mẫu cánh hoa trên giấy, cắt rời mẫu và đặt căn ke trên vải dạ cắt thành các phần để tạo nên chậu hoa: hoa, lá, chậu hoa

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 3

Bước 1:

Đầu tiên làm lá: bạn dùng chỉ màu xanh khâu nối khe hở ở giữa làm gân lá, dùng tay nhẹ nhàng uốn cong chiếc lá về phía sau để chiếc lá xòe rộng.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 4

Bước 2:

Tiếp theo làm cành hoa: lấy 2 tấm màu xanh làm cây đặt chồng khít lên nhau, khâu viền xung quanh bằng chỉ xanh, vừa khâu bạn vừa nhồi bông vào bên trong hình tròn. Sau khi khấu hết hình tròn và nhồi bông bên trong, bạn đặt chiếc que tre nhọn vào giữa cành hoa và khâu kín. Chiếc que giúp cây đứng vững không bị ngã.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 5

Bước 3:

Lấy hình tròn màu trắng chồng trên hình tròn màu xám có lỗ nhỏ ở giữa, khâu viền mép xung quanh hình tròn trắng làm mặt chậu. Đặt cành cây xuyên qua lỗ nhỏ trên mặt chậu, rồi khâu cành cây vào tâm hình tròn của đáy chậu.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 6

Bước 4:

Phần thành chậu hoa: lấy viền chậu màu trắng đặt lên trên thành chậu màu xám khâu cố định. Dùng chỉ khâu kín 2 cạnh làm thành chậu quây tròn.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 7

Bước 5:

Đặt cành cây vào trong chậu, dùng chỉ khâu cố định thân thành chậu và đáy chậu, sau đó bạn nhồi bông vào trong chậu, kéo phần mặt chậu che kín bông bên trong và khâu cố định với thành chậu. Tạo hình chậu hoa cơ bản đã xong.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 8

Bước 6:

Làm bông hoa: Lấy vải dạ màu đỏ làm bông hoa, dùng chỉ cùng màu với bông hoa khâu vòng tròn nhỏ bên trong (thực hiện mũi khâu thường thưa mũi để khi kéo rút sợi chỉ cho thuận lợi), kéo sợi chỉ rùn lại thành bông hoa. Bạn cần tất cả 17 bông hoa như thế để làm thành chậu hoa.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 9

Bước 7:

Dán bông hoa trên cành cây bằng keo nến, lần lượt dán hết các bông hoa kín vòng tròn rồi tiếp theo dán cánh hoa ở 2 mặt hình tròn. Chậu hoa của bạn hoàn thành.

Năm mới sắp đến hãy cùng làm chậu hoa đỏ rực rỡ để trang trí cho ngôi nhà thêm tươi tắn nhé!

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 10

Những bông hoa nhỏ khi đứng rời trông rất đơn giản nhưng khi được gom thành dạng một bông cẩm tú cầu thì trông chúng khá tinh xảo và đẹp mắt.

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 11

Chậu hoa này dùng để trang trí góc bàn làm việc sẽ rất đẹp, bạn cùng thử nhé!

Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 12

Chúc các bạn thành công!

Tác giả Thùy Vân sẽ tặng bức tranh cho một độc giả may mắn bất kỳ. Để có cơ hội nhận được món quà xinh xắn này, bạn vui lòng để lại comment về bài viết, aFamily sẽ bốc thăm để lựa chọn độc giả nhận quà nhé! Chúc các bạn may mắn!


Bạn tham khảo thêm một kiểu hoa cánh kép tinh tế đẹp mắt như giỏ hoa cẩm chướng rực rỡ này nhé!Làm chậu hoa đỏ rực rỡ chào đón năm mới 13

Chia sẻ