Làm bánh đậu xanh đẹp lung linh mà không cần lò nướng!

Lily,
Chia sẻ

Cùng học cách làm bánh đậu xanh – món ăn vặt nhà nhà đều thích vì hương vị bùi bùi, ngọt ngào dễ ghiền nhưng không kém phần tinh tế.

 



200g đậu xanh cà vỏ

80g dầu mè

90g đường bột

40g siro ngô (corn syrup)




Chuẩn bị các nguyên liệu và ngâm đậu xanh qua đêm.



Sau đó cho đậu xanh vào nồi hấp cách thủy. Cho đậu xanh vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.



Cho hỗn hợp đậu xanh đánh vào chảo chống dính để sên. Thêm dầu mè vào cho hỗn hợp dẻo mịn hơn.



Tiếp đến thêm đường và siro ngô, tiếp tục khuấy thật đều tay. Hãy kiên nhẫn sên đến khi hỗn hợp quyện đặc và dẻo mịn thành khối như hình.



Cho hỗn hợp đậu xanh vào khuôn để tạo hình. Các bạn có thể phết 1 lớp mỏng dầu ăn vào khuôn để bánh được sắc nét và đẹp hơn nhé!



Bánh đậu xanh là món ăn nhà nhà đều thích vì hương vị bùi bùi, ngọt ngào dễ ghiền nhưng không kém phần tinh tế. Nay mách bạn cách làm bánh đậu xanh tại nhà, từ nguyên liệu cho đến cách làm đều rất đơn giản và dễ thành công. Bánh làm xong bạn nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ được lâu và ngon hơn nhé!

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh đậu xanh này nhé!

Nguồn: BSC

Chia sẻ