Là phụ nữ, đừng ngại chia sẻ khi cảm thấy cơ thể “cần lời giải đáp”

Mai Thảo,
Chia sẻ

Chuyện bảo vệ sức khỏe vốn là thứ cần được chia sẻ, nếu nói ra một cách đúng lúc, đúng chỗ thì nó chẳng thể nào đánh giá được nhân cách của bất kỳ ai.

Đỏ mặt, tía tai chỉ vì chuyện vệ sinh cơ thể

"Chị Linh ơi, em có chuyện này muốn hỏi". Tin nhắn từ Huyền, cô em đồng nghiệp nhảy trên màn hình điện thoại. Linh mở máy, đã 11 giờ đêm. Giờ này lẽ ra cô em út của phòng vốn vẫn ham ăn ham ngủ đã ngủ lâu rồi, thế mà hôm nay vẫn thức, giọng điệu lại khác hẳn sự nhí nhố thường ngày, Linh bỗng lo lo.

"Sao thế chị nghe?", Trong khung thoại, Huyền ngay lập tức trả lời, có điều chẳng hiểu sao cô cứ viết lại xóa, rốt cuộc Linh đợi đến 10 phút vẫn chưa có câu trả lời để xem cô em gái đang có chuyện gì. Cuối cùng đến khi Linh sốt ruột quá phải gọi điện lại và gạn hỏi thì Huyên mới ấp úng "Chị ơi, em không hiểu sao mấy hôm nay vùng kín của em khó chịu quá... Mà em có làm gì đâu… Em sợ quá, chị có biết đi khám ở đâu không?". Huyền không quên bắt cô thề chẳng được kể cho ai.

Chuyện của Huyền thực ra không phải là chuyện cá biệt mà hẳn nhiều người còn thấy… quen quen. Phải rồi, chẳng cần biết nguyên do là gì, trường hợp ra sao, nhưng chị em phụ nữ Việt vốn rất e ngại khi nói về chuyện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vùng kín.

Là phụ nữ, đừng ngại chia sẻ khi cảm thấy cơ thể “cần lời giải đáp” - Ảnh 1.

Sự thật có rất nhiều người bỗng trở nên "ngượng mồm" mỗi khi nghe ai hỏi đến chuyện chăm sóc cơ thể của chính mình.

Nhớ lại thời điểm internet cũng chưa rầm rộ như bây giờ, những kiến thức cơ bản về chăm sóc, vệ sinh sức khỏe dành riêng cho chị em phụ nữ là điều gì đó cực kỳ "khan hiếm", nhiều người rơi vào cơn khủng hoảng chẳng biết tâm sự cùng ai, chẳng biết cách nào để giải quyết. Sức khỏe sinh sản, cũng như là niềm vui trong cuộc sống thường ngày bị đe dọa nghiêm trọng.

Thậm chí, những năm gần đây, dù vấn đề chăm sóc cơ thể có vẻ cởi mở hơn thì nó vẫn là điều nhạy cảm với nhiều chị em bởi những thứ liên quan đến vùng kín vẫn là điều cấm kỵ và thật thô lỗ làm sao khi nói về nó trước mặt người nào khác. Ngay cả lúc gặp vấn đề không thể tự mình giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhiều người vẫn thà ngồi đó chịu trận hơn là kể cho người khác biết. Và việc đến các các phòng khám phụ sản hoặc khám định kỳ phụ khoa lại càng là một trở ngại không hề nhỏ với biết bao người.

Thu Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) thú nhận cô đã chịu cảnh ngứa ngáy vùng kín suốt hơn 1 tháng trời với hy vọng nó sẽ tự khỏi. Cho đến khi cô bạn thân biết chuyện và hộ tống cô đến phòng khám, Ngọc mới dám bước vào. "Em chưa chồng con, phải bước vào phòng khám phụ khoa với em đúng là trải nghiệm không muốn tái diễn lần thứ 2".

Chẳng riêng những cô gái chưa chồng, chị Minh Lan (Hà Đông, Hà Nội) thú nhận, dù đã trải qua sinh nở, nhưng việc đặt chân vào phòng khám phụ khoa với chị vẫn là điều không hề mong muốn. "Dù biết phải khám, nhưng đây vẫn là nơi nhạy cảm với mọi người phụ nữ" - chị chia sẻ.

Phụ nữ ơi, sao phải ngại khi lo cho sức khỏe của chính mình

Vừa ngại, vừa giữ kẽ một cách thái quá, mà kiến thức nền tảng lại không có chính là tác nhân gây ra nhiều vấn đề đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Trên thực tế, không ít trường hợp chị em đã phải nhận quả đắng chỉ vì nỗi e ngại của bản thân.

Trở về từ phòng khám phụ khoa sau gần 2 tháng âm thầm chịu đựng sự ngứa ngáy, khó chịu, Thu H. (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) buồn bã kể rằng "Bác sĩ bảo mình bị nấm nặng, nếu để thêm một thời gian nữa có thể dẫn tới viêm nhiễm đến cả cổ tử cung. Biết thế này mình đã đi khám từ sớm".

Chị em ơi, bây giờ đã là thập kỉ thứ 2 của thế kỷ 21, các kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ thể ngày càng nhiều, các phòng khám cũng rộng mở và chẳng ai còn đánh giá, quy tội cho phụ nữ vì "này nọ" mới bị viêm nhiễm, nấm ngứa vùng kín nữa đâu. Mà kể cả có những lời khen chê, thì sức khỏe của mình, mình vẫn phải lo cơ mà.

Vậy câu hỏi đặt ra là sao phải ngại khi lo cho sức khỏe của chính mình? Vậy tại sao lại ngại ngùng mà không đi khám phụ khoa định kỳ khi nếu lỡ bị viêm nhiễm vùng kín, cả sức khỏe lẫn đời sống tình dục của bạn đều bị ảnh hưởng nặng nề?

Theo thông tin của bệnh viện Từ Dũ, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần. Đây là cách hiệu quả để đảm bảo sức khỏe cũng như đối phó với những trường hợp xấu không may xảy ra với chị em.

Song song với đó, chị em nên tìm hiểu thêm những kiến thức để nhận biết sớm những phát sinh với vùng nhạy cảm để có biện pháp cũng như động thái điều trị sớm. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, hãy lưu ý tuyệt đối không nên dùng các mẹo điều trị lưu truyền trên mạng không được kiểm chứng mà nếu phát hiện ra dấu hiệu bệnh lý, hãy trở thành người phụ nữ thông thái bằng cách đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa và theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Là phụ nữ, đừng ngại chia sẻ khi cảm thấy cơ thể “cần lời giải đáp” - Ảnh 2.

Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng phòng ngừa tốt hơn chữa trị, vì thế, ngay cả khi bạn chẳng làm sao, cũng nên luôn tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cần thiết như thay đồ lót mới sau 3 đến 6 tháng sử dụng. Luôn vệ sinh vùng nhạy cảm mỗi ngày, đặc biệt trong chu kỳ kinh nguyệt.

Một mẹo nhỏ chị em nên tham khảo đó là sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân cũng như phòng ngừa được viêm nhiễm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ để chị em lựa chọn, hãy ưu tiên lựa chọn cho mình sản phẩm có độ pH cân bằng cũng như có các chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện với người dùng như muối, cúc La Mã, tinh chất bạc hà như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương - một sản phẩm ngày càng được nhiều phụ nữ tin dùng.

Chị em ạ, đã 2019 rồi, yêu bản thân, biết chăm sóc bản thân chính là một điều kiện tiên quyết để phụ nữ được khỏe mạnh, hạnh phúc và từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Nghe thì to tát nhưng sự thực, mọi thứ đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ và rất tế nhị của chị em chúng mình thôi. Nhưng hãy nhớ, có bệnh thì phải chữa, đừng có ngại ngùng, và phòng bệnh thì luôn tốt hơn chữa bệnh chị em nha!

Là phụ nữ, đừng ngại chia sẻ khi cảm thấy cơ thể “cần lời giải đáp” - Ảnh 3.

Năm 2003, công ty Dược phẩm Hoa Linh đă cho ra đời sản phẩm tên Dạ Hương

"Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương là sản phẩm chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kín (âm hộ) hàng ngày. Công thức Dạ Hương được nghiên cứu, xây dựng dưới sự tham vấn của các Bác sỹ chuyên khoa Phụ sản và các Dược sỹ chuyên ngành bào chế với các thành phần từ tự nhiên như muối, lô hội, vitamin E, bạc hà... có pH phù hợp với sinh lý âm đạo, nên rất an toàn, phù hợp với khí hậu và sinh lý của phụ nữ Á Đông.
Dạ Hương đã được nghiên cứu và chứng nhận về độ an toàn tại bệnh viện phụ sản Trung ương (2008); bệnh viện Từ Dũ (2018) và 10 năm liền là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vê sinh phụ nữ (theo khảo sát của thời báo kinh tế Việt Nam từ năm 2009 -2018)."


DaHuongGif2

Chia sẻ