Là phụ nữ, đến 99,9% chúng ta đều mắc phải những sai lầm cố hữu này khiến đời mình khổ sở

Trân Trân ,
Chia sẻ

Chắc chắn rằng ít nhất một lần chị em đều mắc phải các lỗi sau khiến cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt bí bách

Phụ nữ thường phức tạp lại hay đa đoan, không những trong công việc, trong cuộc sống... đến cả khi yêu cũng thế. Từ đó hành xử đôi lúc sai lầm khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Phụ nữ à, hãy hồn nhiên rồi sẽ được bình yên, đừng tự giết chết các mối quan hệ, làm rối tung mọi chuyện trong cuộc sống của mình chỉ bởi 7 sai lầm phổ biến sau 

1. Thuyết giáo quá nhiều

Bản năng của một người phụ nữ là che chở, bảo bọc, chính vì thế trong tình yêu, cuộc sống họ thường yêu cầu ở những người xung quanh sự thay đổi, phải làm thế này thế khác với mong muốn người mình yêu thương, quan tâm trở nên tốt hơn. Nhưng bạn quên mất rằng, những mối quan hệ xung quanh bạn đều đã trưởng thành chứ không phải con trẻ, bảo ban, thúc ép để thay đổi một người khiến họ phát điên, và mối quan hệ của bạn dễ rơi vào ngõ cụt. 

2. Thái độ không rõ ràng trong tình yêu 

Phụ nữ thường mắc lỗi là không rõ ràng trong tình cảm, khiến đối phương nghĩ bạn đã bật đèn xanh nhưng đến cuối cùng thì không phải vậy. Điều này làm cho đàn ông cảm giác như họ chỉ là trò đùa trong tình cảm. Đồng thời làm giảm giá trị của bạn trong mắt đối phương, tệ hại hơn là bạn sẽ bị mang tiếng lẳng lơ không mong muốn nữa đấy. 

sai-lam-phu-nu-1
Ảnh: Internet

Đàn ông không giỏi đoán ý phụ nữ, chính vì thế nếu thực sự yêu một người hãy tỏ rõ thái độ hoặc nói ra những mong muốn của mình với đối phương, còn nếu không yêu hãy thẳng thắn từ chối, đừng lập lờ khiến họ hy vọng. 

3. Chì chiết con trẻ, bạn đời 

Những câu so sánh hoặc cảm thán như “con thật không bằng con nhà người ta”, “anh thật tệ”.... sẽ khiến chồng và con cái bạn muối mặt. Lòng tự trọng của đàn ông là rất lớn, và con trẻ, đừng nghĩ chúng nhỏ không hiểu biết gì. Ai cũng có lòng tự trọng, vì thế dù rằng câu góp ý của bạn mang hàm ý tốt mà nói sai cách cũng khiến họ phiền lòng. Thay vì so sánh, chê bai, hãy khích lệ họ bằng những câu như “em tin anh làm làm được”, “mẹ biết lần này con đã cố gắng rất nhiều”...

4. Bạn không hiểu hạnh phúc là gì

Bạn dùng mắt mình để nhìn đời của người khác, rồi ao ước, rồi so sánh. Bạn không biết hạnh phúc là gì, hạnh phúc đến từ đâu. Phụ nữ thường mắc bệnh ganh tị, so sánh quá nhiều khiến tình yêu, cuộc sống rơi vào ngõ cụt. Hãy bắt đầu lại từ những thứ cơ bản hơn, cho đi nhiều hơn, biết hài lòng với những gì bạn đang có. Đó là hạnh phúc

5. Không thể hiện tình yêu thương

Tình yêu không chỉ là những cảm xúc ẩn giấu sâu trong lòng, nếu bạn yêu ai đó hãy thể hiện cho họ biết, bằng những cái ôm, nụ hôn...Đừng nghĩ chỉ cần bên cạnh, quan sát nhau là đủ, đôi khi một cái ôm bất chợt còn giá trị hơn vạn lời nói. Bạn biết không, trẻ em khi được ôm hôn và nghe nhiều lời yêu ngọt ngào từ bố mẹ thì nguy cơ trầm cảm sẽ giảm đến 80% đấy. 

6. Không cho người khác được lên tiếng

Bạn cực đoan trong những mối quan hệ, luôn cho rằng mình đúng và ý kiến của người khác không quan trọng. Trong các cuộc tranh luận, dù là với ai bạn cũng sẽ cố gắng giành phần hơn, tăng âm lượng lời nói nhằm áp đặt đối phương. Được thôi, bạn có thể chiến thắng ở giây phút đối thoại đó, nhưng liệu mọi người có “tâm phục khẩu phục bạn”? Hay họ ậm ừ cho qua chuyện lúc đó rồi vẫn âm thầm làm theo ý mình sau lưng. Bạn biết đấy, lắng nghe và cùng xây dựng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc áp đặt, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, liệu bạn có muốn bị áp đặt như vậy? 

7. Bạn không hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của mình

Phụ nữ thường có khái niệm khá khắt khe về cái đẹp, họ dành hàng giờ để săm soi gương mặt trước gương rồi tự thảng thốt lên ôi chiếc mũi mình to quá, những đốm tàn nhang trên mặt này khiến mình già đi trăm tuổi....Họ hoang mang khi ai đó lỡ buông lời chê họ kém sắc, họ luôn tìm thấy các vẻ đẹp của minh tinh điện ảnh để làm thước đo cho vẻ đẹp của bản thân mình và luôn rầu rĩ vì sao mình không đẹp bằng cô này, xinh như cô khác...

Điều này là vô cùng tiêu cực và vô bổ, bạn biết không, mỗi con người chúng ta đều có vẻ đẹp riêng, đừng mãi săm soi vào các khuyết điểm của mình rồi than trời, trách đất. Thay vì thế, sao không thử học 1 khóa trang điểm cho bản thân để có thể tự múa cọ, giúp mình thành thiên nga? Hay tập một môn thể thao để cơ thể vừa khỏe mạnh, tinh thần lại thoải mái? Người phụ nữ chỉ thật sự đẹp khi từ sâu bên trong họ tin là họ đẹp, đơn giản thế thôi. 

(Theo Brightside)

Chia sẻ