La mắng con khi bị điểm kém chỉ khiến trẻ học ngày càng kém, đây mới là cách bố mẹ nên làm

B.T,
Chia sẻ

Thay vì la mắng, trong thực tế, có những lựa chọn thay thế khác tốt hơn, không chỉ dễ dàng thực hiện mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả trẻ và cha mẹ.

Làm cha mẹ thì ai mà chẳng mong con mình học giỏi và luôn tìm mọi cách để giúp trẻ trở nên giỏi hơn, chẳng hạn như kèm con học, cho con đi học thêm, thuê gia sư dạy tại nhà… Nhưng đến cuối cùng, thành tích học tập của con vẫn kém thì cha mẹ ứng xử như thế nào?

Trẻ học bị điểm kém thì đúng là điều đáng buồn thật và cần phải được giải quyết, nhưng các ông bố, bà mẹ thường chọn cách la mắng và nói rằng họ cảm thấy xấu hổ về con. Thực sự điều này có thể gây hại rất nhiều cho trẻ về lâu dài. Trong thực tế, có những lựa chọn thay thế khác tốt hơn, không chỉ dễ dàng thực hiện mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả trẻ và cha mẹ.

La mắng trẻ vì điểm số chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tại sao lại như thế?

14510910-22599960-Untitled-1564667953-3000-1-1564667953-728-32e9147584-1565002798

- La mắng không giải quyết được các vấn đề mà trẻ đang gặp phải ở trường. Ví dụ, khi thấy con bị điểm kém, cha mẹ hạn chế các hoạt động xã hội của con vì hi vọng con có nhiều thời gian để học bài hơn. Nhưng theo Sandra Tang – chuyên gia nghiên cứu thuộc Khoa Tâm lý học của Đại học Michigan, Mỹ - cho biết điều này chỉ có ích nếu các hoạt động xã hội làm trẻ mất tập trung ngay từ đầu. Khi trẻ gặp vấn đề ở trường, cha mẹ phải tìm ra gốc rễ của vấn đề đó để thay đổi mọi thứ.

- La mắng là cách phụ huynh làm nản lòng trẻ và khiến chúng ngại ngần nhờ cha mẹ giúp đỡ trong việc học. Trẻ sẽ không bao giờ nhờ đến cha mẹ giúp mình nếu chúng nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt vì đã không làm tốt ngay từ đầu. Và sau một thời gian, trẻ sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng đến mức chúng không còn muốn cố gắng nữa.

- La mắng nhiều chỉ khiến trẻ sẽ quen với nó, không chỉ vậy, nó còn làm trẻ thấy bực bội đến mức từ chối học cách cư xử tốt hơn.

- La mắng còn có tác động tiêu cực đến điểm số của trẻ trong tương lai. Bởi nếu các vấn đề vẫn chưa được giải quyết, trong khi áp lực học tập ngày một lớn hơn, còn trẻ lại không nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ thì trẻ sẽ chán học hơn, thành tích học thấp hơn.

- La mắng còn là một hình thức làm nhục trẻ, khiến chúng phản ứng tiêu cực với việc học. Trẻ sẽ nghĩ bản thân mình là nạn nhân và không chịu trách nhiệm về điểm số của mình.

Thay vào đó, có nhiều quy tắc đơn giản mà cha mẹ có thể áp dụng để giúp trẻ học tốt hơn:

14511160-23061510-f3a1955a60fe02887f5b9fe8536a807e32e2dbb9-1564731855-1200-1-1564731855-728-32e9147584-1565002798 copy

Thay vì la mắng, có nhiều lựa chọn đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc khuyến khích trẻ học tập.

- Hãy cho trẻ một không gian yên tĩnh để học bài. Điều này có thể giúp con bạn tránh bị phiền nhiễu trong khi học. Nó cũng cho trẻ thấy rằng cha mẹ đang ở bên cạnh để giúp đỡ chúng nếu cần. Hãy khuyến khích trẻ bằng cách cho con một bàn học chứa đầy đồ dùng học tập dễ thương cũng như được trang trí theo sở thích của con.

- Tập cho trẻ thói quen học bài ngay sau khi đi học về. Điều này sẽ đảm bảo trẻ hoàn thành các bài tập về nhà mà không cần phải thức khuya. Bên cạnh đó, thói quen này còn dạy trẻ cách quản lý thời gian hiệu quả.

- Cha mẹ hãy thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của con về các vấn đề ở trong lớp, từ đó cô giáo và phụ huynh có thể cùng nhau tìm ra những việc mà trẻ đang gặp khó khăn. Đây cũng là cách cho trẻ thấy thầy cô của mình cũng là người mà mình có thể tìm đến để được giúp đỡ. Hay ít nhất, nó cũng giúp cha mẹ đỡ phải rơi vào tình huống khó xử khi trẻ nói rằng thầy cô ở lớp dạy cách khác trong khi bạn đang giảng bài cho trẻ hiểu.

- Theo dõi sự tiến bộ của trẻ, cha mẹ sẽ nhận ra con đã làm được gì và chưa làm được gì. Nó cũng giúp cha mẹ biết khi nào trẻ bị nhiễm thói xấu hoặc lúc nào thì chúng đang lúng túng khi gặp một vấn đề mới.

q1

- Cha mẹ hãy nhớ rằng phần thưởng mang lại hiệu quả hơn trừng phạt. Động viên trẻ học tốt ở trường bằng những phần thưởng sẽ là niềm khích lệ to lớn đối với con. Không cần phải là những bộ quần áo hàng hiệu hay bộ đồ chơi đắt tiền, chỉ đơn giản là cha mẹ cho con đi chơi công viên cũng đủ làm trẻ vui sướng rồi. Cha mẹ hãy hiểu rằng nếu trẻ quan tâm nhiều đến hình phạt, chúng sẽ chú ý đến việc cố gắng để mình không gặp rắc rối hơn là tập trung vào việc học cho tốt hơn.

- Hãy hướng dẫn cho trẻ càng nhiều cách học càng tốt. Một số trẻ thuộc bài nhanh hơn khi đọc bằng mắt, nhưng lại có trẻ học tốt hơn khi chúng được đọc to lên. Mỗi đứa trẻ đều có một phương pháp học khác nhau.

- Cha mẹ tập cho trẻ đọc sách và trả lời câu hỏi.

- Trẻ cũng cần được nghỉ ngơi bởi ép trẻ học quá nhiều sẽ "lợi bất cập hại". Cha mẹ hãy cho trẻ được vận động, được vui chơi giải trí thì tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn sẽ giúp trẻ học tốt hơn.

- Hãy cho trẻ biết rằng cha mẹ luôn ở đây để giúp đỡ chúng, ngay cả khi có vấn đề phát sinh ở trường. Điều này cũng giúp trẻ tin tưởng và chia sẻ với bạn những gì chúng đang gặp khó khăn.

- Mặc dù cha mẹ không nên kỳ vọng quá nhiều, nhưng cũng không nên xem chuyện con mình bị điểm kém là chuyện bình thường. Chúng ta nên động viên, khuyến khích trẻ cố gắng mỗi ngày "vượt lên chính mình". 

Chia sẻ