Lá lược vàng: Có nhiều tác dụng chữa bệnh nhưng không thể chặn đứng bệnh ung thư

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

GS.TS Dương Trọng Hiếu (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đông phương Y quán) cho biết, cây lược vàng có xuất xứ từ Nga, được mang sang trồng tại Việt Nam, được dân gian truyền miệng có tác dụng chữa bệnh.

Chữa khỏi ung thư bằng cây lược vàng

Hơn 1 năm trước, câu chuyện bệnh nhân ung thư vòm họng chữa khỏi bệnh ung thư đã khiến cho những người mắc bệnh ung thư tin rằng có thần dược diệt trừ căn bệnh này tận gốc. Đó là bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1958, cán bộ kĩ thuật Công ty Kim loại mầu Thái Nguyên hiện đang sống tại phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên. Theo chia sẻ của bà thì nhờ sự hỗ trợ của cây lược vàng, bà đã ngăn chặn triệt để căn bệnh ung thư vòm họng.

Bà Nga công tác ở phòng Hóa nghiệm Công ty Kim loại màu Thái Nguyên. Đến tháng 4/2006, bà thấy mình luôn trong tình trạng mệt mỏi, kém ăn, kém ngủ, sút cân. Khi đi khám tại bệnh viện K, bà được chẩn đoán bị u limpho ác tính (hạch ngoại biên). Ngay sau đó, bệnh viện từ chối điều trị và khuyên bà về nhà dùng thuốc Nam để chữa trị. Nhưng bà cũng ngầm hiểu rằng bệnh tình của mình không thể điều trị được nữa.

luoc vang chua ung thu vom hong
Ung thư vòm họng là một trong những căn bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau đó gia đình tha thiết đề nghị điều trị thì được chấp thuận và tiến hành 10 đợt hóa trị liệu. Sau 8 tháng điều trị bằng hóa chất, bà Nga cũng giống như bao bệnh nhân ung thư khác, đầu rụng hết tóc, cao 1,55m nhưng chỉ nặng 29kg (trước đó là 48kg). Về nhà, nghe lời người bà con mách ăn lá lược vàng chữa được ung thư, bà cũng làm theo.

Mỗi ngày, bà Nga ăn đều đặn 9 lá lược vàng vào mỗi sáng, trưa, tối, lá đều được hái lúc mặt trời chưa mọc. Bà còn lấy lá lược vàng ngâm rượu để đầu giường, tối uống nửa chén trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy uống nửa chén nữa. Nhờ sử dụng cây lược vàng từ đó đến nay, sức khỏe của bà Nga đã khỏe mạnh bình thường. Sau khi khỏe lại, bà vẫn tiếp tục sử dụng cây lược vàng để kéo dài sự sống cho bản thân.

Thông tin này khiến không ít người tìm đến bà Nga, nghe bà kể chuyện và tìm đến lá lược vàng để chữa bệnh ung thư. Bà khẳng định, không phải cây lược vàng giúp mình chữa bệnh ung thư mà là nhờ sử dụng nó, bà cảm thấy khỏe mạnh lên sau những đợt xạ trị mất sức.

Thế nhưng, rất nhiều người nghe câu chuyện của bà lại cho rằng, không cần điều trị tại bệnh viện vì khiến sức khỏe sa sút nhanh, chỉ cần ăn lá lược vàng, uống rượu lá lược vàng là có thể ngăn chặn ung thư. Đặc biệt, nhiều người vẫn cho rằng đây là thần dược điều trị ung thư, chứ không chỉ riêng ung thư vòm họng.

Có thể nói, ung thư vòm họng nói riêng cũng như ung thư nói chung là một căn bệnh hiểm nghèo, khiến người bệnh kiệt quệ cả về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần. Ung thư vòm họng là một trong những căn bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Để ngăn chặn bệnh ung thư nói chung đối với người đã bị ung thư là điều không hề dễ dàng. Chính bởi lẽ đó, rất nhiều người hay tự ý chữa bệnh theo mẹo, theo dân gian, theo kinh nghiệm cá nhân mà không cần biết đến sự tư vấn của bác sĩ cũng như lắng nghe những ý kiến có cơ sở khoa học.

luoc vang chua ung thu vom hong
Mỗi ngày, bà Nga ăn đều đặn 9 lá lược vàng vào mỗi sáng, trưa, tối, lá đều được hái lúc mặt trời chưa mọc. (Ảnh minh họa: Internet)

Chữa khỏi ung thư bằng cây lược vàng không có căn cứ khoa học

Dựa trên các tài liệu nghiên cứu từ nước ngoài, cây lược vàng chứa các chất có hoạt tính sinh học gồm flavonoid, steroid và nhiều khoáng tố vi lượng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Flavonoid giúp giảm đau, an thần, chống viêm, hoạt huyết, được sử dụng để chữa lành vết thương, tím bầm, vết bỏng. Trong dân gian, người ta còn dùng để chữa viêm loét dạ dày tá tràng, lợi tiểu, điều trị khối u trong cơ thể. 

GS.TS Dương Trọng Hiếu (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đông phương Y quán) cho biết, cây lược vàng có xuất xứ từ Nga, được mang sang trồng tại Việt Nam, được dân gian truyền miệng có tác dụng chữa bệnh. Có người cho rằng cây lược vàng có tác dụng chữa bệnh hô hấp, người lại cho rằng lược vàng chữa được dạ dày, viêm gan… 

Theo GS.TS Dương Trọng Hiếu, sở dĩ mỗi người có một ý kiến khác nhau như vậy là vì người ta sử dụng lược vàng để chữa bệnh theo dân gian, theo truyền miệng. Hiệu quả đạt được chỉ là kinh nghiệm cá nhân chứ không phải được chứng minh có thể điều trị hiệu quả, dù là với bất cứ bệnh nào.

Lược vàng trị được bệnh ung thư cũng chỉ là kinh nghiệm của một cá nhân chữa bệnh, không phải là câu chuyện được chứng minh khoa học và có thể áp dụng cho tất cả bệnh nhân ung thư vòm họng nói riêng và bệnh nhân ung thư nói chung. Thực tế đã có vài công trình nghiên cứu về tác dụng chữa bệnh của cây lược vàng nhưng đó chỉ là những công trình nghiên cứu sơ lược. Muốn nghiên cứu đến nơi đến chốn một cây thuốc, chúng ta sẽ phải mất từ 3-6 triệu đô la Mỹ, với khoảng thời gian 5-10 năm mới xong. Do đó, việc nghiên cứu hiệu quả chữa bệnh, đặc biệt là chữa ung thư của lược vàng có thể nói là chưa đủ cơ sở khoa học để sử dụng như một loại thuốc”, vị Giáo sư này cho hay.

Ông Hiếu cũng cho biết thêm, trong khu vực tỉnh Thanh Hóa phát triển rất mạnh loại cây này và có vô vàn lời đồn đại về khả năng chữa bệnh của nó, tác dụng từ 1 đồn lên 100, từ 100 có khi lên cả 1000. Có một khoảng thời gian, lược vàng được rao bán như một loại thuốc quý, bán với giá 50 nghìn đồng/ cây chỉ vì tính cả tin của người dân. Thực tế, chúng ta không nên chỉ nghe người ta truyền miệng mà tự ý sử dụng loại cây này để chữa bệnh.

luoc vang chua ung thu vom hong
Cây lược vàng là loại cây mang tính chất dân gian, tác dụng của nó để chữa trị bất cứ loại bệnh nào là chưa thể khẳng định được. (Ảnh minh họa: Internet)

“Thực tế, cây lược vàng có tác dụng kháng sinh ở mức độ nhẹ, có khả năng cải thiện một số chức năng ở đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy… Tuy nhiên, kể cả chuyện cải thiện chức năng đường tiêu hóa đến mức độ nào thì cũng chưa có nghiên cứu, đòi hỏi phải có nghiên cứu, đánh giá thì mới xác định chính xác khả năng chữa bệnh của cây lược vàng”, GS Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu cho rằng, đúng là chúng ta cần trân trọng những cây thuốc dân gian chữa bệnh tại chỗ như cây lược vàng. Tuy nhiên, ông cũng đặc biệt nhấn mạnh, riêng với việc chữa trị ung thư – mặc dù có bằng chứng chứng minh như trên vẫn không đủ sức thuyết phục, không có bằng chứng, cơ sở khoa học. 

“Ung thư làm biến đổi gen, nó khiến nhân tế bào to phình lên hoặc bé tẹo xuống. Bình thường quá trình phân chia tế bào từ 1 thành 2 thì ung thư khiến quá trình phân chia tế bào: 2 thành 6, hoặc 2 thành 9… Nói chung là ung thư làm quá trình phân chia tế bào diễn ra loạn xạ, nhân sinh chất hẹp lại và gây độc cho cơ thể. Trong cơ thể mỗi người cũng có hai phần là chất sinh ung thư và chất chống ung thư. Nếu vì một điều kiện nào đó như môi trường ô nhiễm, ăn phải các chất độc hại quá nhiều như đồ nướng bị cháy xém, dưa cà muối chua… thì chất sinh ung thư càng có cơ hội phát triển trong cơ thể, ủ bệnh và chờ ngày bùng phát”, TS Hiếu nói.

“Muốn tiêu diệt chất sinh ung thư, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng chất chống ung thư để tiêu diệt. Nếu sử dụng cây lược vàng để tiêu diệt thì loại cây này không có thành phần nào có khả năng ức chế tế bào ung thư. Muốn khẳng định lược vàng có khả năng chữa ung thư, vậy chúng ta không còn cách nào khác là phải tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ xem loại cây này có chất gì, tác động vào đâu để chữa ung thư… Thực tế thì chưa có công trình nghiên cứu nào đủ sức chứng minh khả năng chữa ung thư của cây lược vàng cả”, TS Hiếu cho biết thêm.

Vị lương y này đặc biệt nhấn mạnh, cây lược vàng là loại cây mang tính chất dân gian, tác dụng của nó để chữa trị bất cứ loại bệnh nào là chưa thể khẳng định được. Tất cả những gì chúng ta thấy sau khi sử dụng lược vàng chỉ là kinh nghiệm dân gian. Do đó, ai đang dùng để chữa bệnh thì cứ dùng nhưng đừng bao giờ cho rằng dùng xong sẽ khỏi ung thư vì không có cơ sở khoa học cũng như bất cứ công trình nghiên cứu nào như vậy.

Chia sẻ