Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà "trúc trắc", xiêu vẹo có "1-0-2"

Vân Anh,
Chia sẻ

Nếu bạn đến Tokyo, Nhật Bản, đừng quên đến thăm đại lộ Omotesando, con đường với những kiến trúc có một không hai.

Omotesando là một đại lộ nối giữa quận Harajuku và quận Aoyama ở Tokyo. Con đường bắt đầu từ đền Meiji ở Aoyama-dori cho đến ga Harajuku. Đại lộ Omotesando được mệnh danh là thiên đường của các thương hiệu thời trang cao cấp. Nhưng điều khiến Omotesando nổi tiếng chính là những tòa nhà có thiết kế độc đáo ở hai bên đường.

Ở hai bên Omotesando là những tòa nhà có mặt tiền được cách điệu bằng kính, các góc được thiết kế rất đẹp bởi các kiến trúc sư nổi tiếng từng nhận giải Pritzker. Không có nơi nào có nhiều tòa nhà ấn tượng như Omotesando. Vỉa hè của Omotesando giống như một sàn diễn thời trang dành cho những công dân sành điệu của Tokyo.

Dưới đây là một số tòa nhà được thiết kế độc đáo, là điểm nhấn tại Omotesando.

Audi Forum Tokyo

Được thiết kế bởi Creative Designers International, tòa nhà Audi Forum tại Omotesando được mệnh danh là “tảng băng trôi” bởi thiết kế dạng tinh thể kính, đường cong mềm mại cùng chiều cao vượt trội so với các tòa nhà liền kề.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Audi Forum tại Omotesando được mệnh danh là “tảng băng trôi”.
Tokyu Plaza

Đây là một trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí tại Omotesando. Ở trong Tokyu Plaza có những cửa hàng thời trang nổi tiếng như American Eagle Outfitters và The Shel’tter Tokyo. Trên mái tòa nhà là một công viên xanh công cộng. Ngoài ra ở đây còn có lối vào nhà gương cực kỳ độc đáo.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tokyu Plaza với cửa hàng thời trang và công viên cây xanh trên nóc.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Nhà gương tại Tokyu Plaza.

Cửa hàng của Dior tại Omotesando

Cửa hàng của Dior tại đây được thiết kế bởi SANAA, một nhà thiết kế từng đoạt giải Pritzker. Tòa nhà được bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt, ngay sau lớp kính là một tấm màn acrylic mờ lượn sóng. Ở giữa các tầng luôn có một khoảng trắng với độ cao khác nhau. Vào ban đêm, nhìn tòa nhà sẽ bao gồm nhiều tầng khác nhau với các cường độ sáng khác nhau.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Dior được coi là cửa hàng lớn nhất của hãng thời trang Pháp tại Tokyo.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Hình ảnh tòa nhà Dior phát sáng độc đáo về đêm.

Coach

Cửa hàng phụ kiện Coach được thiết kế bởi OMA New York. Đây là tòa nhà có hình lập phương bằng kính với hệ thống cửa hình khối xương cá rất độc đáo.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Coach ở Omotesando.

Sunny Hill

Đây là một cửa hàng chuyên bán bánh dứa Đài Loan. Bên ngoài tòa nhà cũng như nội thất được làm bằng gỗ, đan so le giống như một chiếc giỏ. Hơn 5000 mét gỗ đã được dùng để dựng lên tòa nhà này.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Sunny Hill.

Hugo Boss

Do kiến trúc sư Norihiko Dan thiết kế, tòa nhà Hugo Boss giống như một chiếc đồng hồ cát khổng lồ.

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Hugo Boss tại Omotesando.

Tòa nhà Tod

Được thiết kế theo dạng chữ L, bên ngoài tòa nhà Tod là những đường xen kẽ bằng bê tông. 

Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Tod vào ban đêm

Tòa nhà Prada

Được thiết kế bởi Herzog và de Meuron, tòa nhà Prada gồm sáu tầng, năm mặt tiền bằng kính hình thoi. Nhưng tấm kính có thể phẳng, có thể lõm vào hoằng lồi hình bong bóng.
Lạ lùng một con phố toàn những tòa nhà
Tòa nhà Prada ấn tượng tại đại lộ Omotesando.

(Nguồn: Amusingplanet)
Chia sẻ