Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông

Huy Phong,
Chia sẻ

Trong lễ hội Huranga của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, phụ nữ được cho phép đánh đập và xé áo những người đàn ông.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 1.

Lễ hội Huranga được tổ chức một ngày sau lễ hội Holi kết thúc tại ngôi đền Dauji gần thành phố Mathura, Ấn Độ.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 2.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 3.

Trong lễ hội Huranga, phụ nữ được phép lao vào xé áo của đàn ông và đánh họ để trả thù cho những trò trêu ghẹo quanh năm.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 4.

Trong lúc đó, những người đàn ông tìm cách đổ xô nước pha bột nghệ tây vào các cô gái.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 5.

Một phụ nữ cầm mạng che mặt trong khi tham gia lễ hội Huranga.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 6.

Những người đàn ông và phụ nữ bị nhuộm vàng bột nghệ tây trong lễ hội Huranga.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 7.

Lễ hội Huranga ra đời từ khoảng 500 năm trước, theo truyền thuyết về một cuộc cãi vã giữa vị thần Shiva và người vợ.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 8.

Vòi nước sạch từ trên cao được xả xuống để giúp mọi người rửa sạch màu nghệ tây trên cơ thể.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 9.

Bột màu từ bên trên liên tục được ném xuống những người tham gia lễ hội Huranga tại ngôi đền Dauji.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 10.

Lễ hội Huranga là dịp để những người phụ nữ thể hiện sự bình đẳng với nam giới.

Lạ lùng lễ hội cho phép phụ nữ đánh đập, xé áo đàn ông - Ảnh 11.

Một phụ nữ nhảy múa trong lễ hội Huranga.

Chia sẻ