Là con lai đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc, con trai của Harry và Meghan lớn lên trông sẽ như thế nào?

J.D,
Chia sẻ

Ngoại hình khi lớn lên của em bé đầu tiên sở hữu dòng máu lai trong lịch sử hoàng tộc khiến nhiều người không khỏi tò mò. Thế nhưng, câu hỏi tưởng vô phương trả lời hóa ra lại có đáp án cực kỳ khoa học.

Còn nhớ ngày 6/5/2019, Công nương xứ Sussex Meghan đã hạ sinh con trai đầu lòng trong sự hân hoan của cả lâu đài Windsor lẫn truyền thông Anh Quốc. Cậu bé mang tên Archie Harrison Mountbatten-Windsor, đứng thứ 7 trong danh sách thừa kế ngôi vị đứng đầu nước Anh. 

Là con lai đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc, con trai của Harry và Meghan lớn lên trông sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Vợ chồng Harry - Meghan lần đầu xuất hiện trước công chúng cùng con trai Archie

Là con lai đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc, con trai của Harry và Meghan lớn lên trông sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

Hiện tại, Archie chưa được gọi là hoàng tử dựa trên một quy định từ thời Vua George V, và cũng không được Harry và Meghan trao danh hiệu "Bá tước Dumbarton". Họ muốn con mình có cuộc sống bình thường nhất có thể.

Dù vậy, sự ra đời của Archie đánh dấu một sự kiện quan trọng, vì cậu là em bé hoàng gia đầu tiên mang trong mình dòng máu lai. Và cũng bởi vậy, nhiều người bắt đầu tò mò không rõ cậu bé sẽ trông như thế nào khi lớn lên? Bé sẽ giống hoàng tử Harry, giống Nữ công tước xứ Sussex, hay là sự pha trộn hoàn hảo giữa cả 2?

Đáp án rõ ràng nhất phải nhờ đến thời gian. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng có cách giúp chúng ta thỏa mãn một chút tò mò, dựa trên cái gọi là "di truyền học".

Phân tích bộ gene của 2 phụ huynh

Harry và Meghan không có nhiều nét tương đồng về ngoại hình, nhưng về mặt di truyền thì họ đều sở hữu những tính trạng mạnh.

Cha của Meghan mang trong mình 3 dòng máu: Anh, Đức và Ireland. Ông có khuôn mặt đậm chất châu Âu, với bộ da sáng. Còn mẹ của cô lại là người Mỹ gốc Phi. Và rốt cục, Meghan đã thừa hưởng các đặc điểm tóc xoăn đen, mắt nâu, da ngăm - đều là những gene trội đến từ mẹ cô.

Hoàng tử Harry - người mang dòng máu thuần Hoàng gia Anh - thì sở hữu một mái tóc đỏ. Đây cũng là tính trạng trội. 

Vậy câu hỏi là tính trạng nào sẽ giành được chiến thắng để biểu hiện lên Archie?

Meghan được thừa hưởng 1/4 dòng máu từ châu Phi, mà gene da tối màu thì luôn trội hơn da trắng. Đổi lại, hoàng tử Harry có mái tóc đỏ - một loại gene khá hiếm, nhưng cũng rất mạnh.

Theo Associated Press (thông tấn xã tại Hoa Kỳ), tỷ lệ em bé sở hữu mái tóc đỏ sẽ chỉ là 50-50. Dù vậy, một số nhà khoa học nghiêng về khả năng Archie sẽ có màu tóc giống cha mình nhiều hơn. 

Joe Mullins - một họa sĩ pháp y cũng tin như vậy, nhưng màu tóc sẽ đậm hơn một chút. Ông còn cho rằng cậu bé Archie sẽ thừa hưởng đôi tai của hoàng tử, còn môi thì dày hơn. Ngoài ra, làn da của cậu bé sẽ hồng hào giống cha mình, nhưng sẽ ngăm đen hơn một chút và trông sẽ có phần hơi... dữ dằn khi trưởng thành.

Là con lai đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc, con trai của Harry và Meghan lớn lên trông sẽ như thế nào? - Ảnh 4.

Meghan và Harry thời niên thiếu

Một số người lại có ý kiến khác khi cho rằng em bé Sussex sẽ giống Meghan hơn vì cô sở hữu nhiều bộ gene mạnh. Gene quy định tóc đỏ của Harry mạnh, nhưng gene tóc đen của Meghan cũng không hề yếu, thậm chí có phần lấn át. Tương tự là màu mắt - gene mắt nâu của Meghan sẽ trội hơn so với mắt xanh của Harry.

Dựa trên những phân tích này, chúng ta có 2 bản phác thảo về ngoại hình mà cậu bé Hoàng gia có thể sở hữu khi lớn lên. Dĩ nhiên chỉ là vui thôi, nhưng vui vẻ cũng cần dựa trên khoa học đúng không.

Theo bạn, cậu bé khi lớn lên sẽ trông như thế nào? Có mái tóc đen, mắt nâu của Meghan (1), hay tóc đỏ, mắt xanh như Harry (2)?

Là con lai đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc, con trai của Harry và Meghan lớn lên trông sẽ như thế nào? - Ảnh 5.

Tham khảo: BS, VT.co
Chia sẻ