Kon Tum: Thương tâm bé sơ sinh 2 ngày tuổi nghi bị mẹ trẻ bỏ xuống hố phân sâu 2 mét

Thiên Kim,
Chia sẻ

Khi được phát hiện dưới hố phân sâu, bé đã trong tình trạng trầy xước mặt mũi, sức khoẻ yếu phải đưa vào viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum khiến người chứng kiến hết sức phẫn nộ.

Thông tin ban đầu, vào ngày 12/12 người dân phát hiện sản phụ Y.N. (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu) bỏ con gái mới sinh 2 ngày tuổi xuống một hố phân sâu 2 mét rồi bỏ đi.

Lập tức mọi người chạy đến giải cứu đứa bé, dùng nước sạch rửa các vết bẩn, phân dính trên người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, bé gái được phát hiện có nhiều vết trầy xước ở mặt mũi, bụng và nôn ói ra phân.

Kom Tum: Thương tâm bé sơ sinh 2 ngày tuổi nghi bị mẹ trẻ bỏ xuống hố phân sâu 2 mét - Ảnh 1.

Bé gái bị vứt xuống hố phân.

Các bác sĩ khoa Nhi đã tận tình cứu chữa cho bệnh nhi. Vì tình trạng nặng, bé đã được đưa vào phòng hồi sức sơ sinh.

Gần 2 ngày qua, nhiều mạnh thường quân đã gom góp tiền và quần áo mang vào viện để hỗ trợ cho bệnh nhi.

Nhận tin trình báo, lãnh đạo xã Ngọc Yêu đã cử người xác minh trường hợp trên. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận chị N. mang thai với một người đàn ông. Những ngày qua, 2 người có xảy ra mâu thuẫn trước khi dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa qua.

Hiện, bé gái vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ