Kịp thời cứu bệnh nhân bị lóc toàn bộ da cẳng chân, đứt gân và cơ chân vì tai nạn ghê rợn với xe tải

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau va chạm với xe tải, người đàn ông bị lóc da hoàn toàn cẳng chân trái, đứt gân, cơ cẳng chân, phải cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Bệnh nhân là ông V.V.C.C. (41 tuổi) bị lóc hoàn toàn da cẳng chân trái, đứt gân, cơ cẳng chân do va chạm với xe tải, tình trạng hốt hoảng, đau, vã mồ hôi...

Ngay khi đến hiện trường, ekip cấp cứu đã thăm khám, trấn an người bệnh và người nhà, băng ép vết thương, cố định gãy xương cẳng chân trái cho người bệnh bằng nẹp.

Người bị nạn được vận chuyển về bệnh viện lúc 8 giờ cùng ngày để tiếp tục thăm khám và cho truyền dịch, tiêm thuốc, chụp X-Quang... 

HMCL - TNGT 2

Vết thương ghê rợn ở cẳng chân bệnh nhân.

Song song đó, các bác sĩ tiến hành tư vấn cho bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu ngay để phần da bị lóc, đứt gân, cơ cẳng chân của người bệnh không bị chết và phục hồi tốt. Nếu kéo dài thời gian phẫu thuật, khả năng phục hồi là không cao.

Sau khi có sự đồng ý của người bệnh, người nhà và của Ban lãnh đạo bệnh viện, người bệnh đã được chuyển ngay lên phòng phẫu thuật chỉ sau nhập viện chưa đầy 60 phút. 

Hiện tại người bệnh đã được phẫu thuật xong và đang nằm điều trị tại khoa Thần Kinh – Cơ Xương Khớp của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Hiện sức khỏe người bệnh đang cải thiện tốt nhưng cần phải tập vận động để cải thiện khả năng đi lại.

HMCL - TNGT

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định.

Ths.BS Lê Dũng, Phó trưởng khoa Thần Kinh - Cơ Xương Khớp của bệnh viện cho biết, khi ghép da sẽ có một tỷ lệ da bị hoại tử nhất định. 

Như trong trường hợp người bệnh này là khoảng 40%. Những phần bị hoại tử này sẽ được ghép trong ca phẫu thuật lần 2.

Các bác sĩ cho biết người dân lỡ chẳng may gặp nạn nhân bị tai nạn giao thông cần gọi điện thoại đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ cấp cứu và hướng dẫn sơ cấp cứu đúng cách.

Sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ