Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc

H.Nguyên,
Chia sẻ

Những bức ảnh chụp bụng bầu đang to dần lên của bà mẹ 36 tuổi ở Copenhagen (Đan Mạch) qua từng tuần khiến người xem không khỏi trầm trồ, kinh ngạc.

Bà mẹ người Đan Mạch tên Maria đã có hơn 46.000 người theo dõi trên Instagram với bộ ảnh vô cùng độc đáo và cũng hết sức chân thật về hành trình mang thai ba của mình. Maria và ông xã Anders, 40 tuổi, dự định sẽ chào đón cặp sinh ba gồm 2 bé gái và 1 bé trai nữa vào 12/9. Họ đã có với nhau bé trai đầu lòng, Mikael, năm nay 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết, Maria sẽ sinh mổ bởi với trường hợp mang thai ba, việc sinh thường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 1.

Hành trình mang thai ba của Maria thể hiện qua các bức ảnh.

Có thể thấy trong những bức ảnh, cơ thể Maria gần như không có gì đổi khác, ngoài bụng bầu thai ba càng ngày càng lớn. Chính vì thế, nó tạo ra một ấn tượng thị giác rất mạnh mẽ. Bản thân bà mẹ 36 tuổi thừa nhận, cảm giác thật "lạ lùng" khi bụng bầu rất lớn của cô có thể trụ vững trong tư thế vươn ra phía trước mà không hề có sự hỗ trợ nào, cũng như không bị "xệ xuống".

Maria viết: "Đây đúng là một hành trình để đời của tôi! Từ bất ngờ lớn lao khi hay tin tôi mang thai ba tới phản ứng của mọi người, vô số hình ảnh siêu âm thai và những lần kiểm tra, tất cả những chuẩn bị, kế hoạch của chúng tôi cho sự kiện thay đổi cuộc đời này. Không có gì giống với bình thường nữa.

Cận cảnh bụng bầu thai ba to khổng lồ của Maria.

Tôi rất vui chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh này. Bởi vì chúng thực sự cho thấy sự lớn lên rõ rệt của em bé trong bụng tôi. Thật lạ lùng khi bụng bạn có thể to đến mức đó và còn lạ lùng hơn nữa khi nó có thể vững vàng đến vậy và không hề bị xệ xuống".

Sau 4 năm gặp gỡ, Maria và Anders kết hôn. Sau khi có con trai đầu lòng, cặp đôi muốn có thêm một em trai hoặc một em gái nữa thôi. Nhưng họ đã rất sốc khi được thông báo sẽ chào đón 3 đứa trẻ và việc thụ thai này hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp nào. Được biết, tỷ lệ các ca mang thai ba tự nhiên, không qua điều trị là khoảng 1/4.400.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 3.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 4.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 5.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 6.

Cặp đôi rất sốc khi được thông báo sẽ chào đón 3 đứa trẻ và việc thụ thai này hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp nào.

Để chuẩn bị cho sự ra đời của cặp sinh ba, Maria tiết lộ, 2 vợ chồng cô đã nhanh chóng chuyển chiếc xe SUV thời thượng của mình sang loại xe bus mini tiện dụng, phù hợp với gia đình có dân số đông đảo. Hai người cũng đã mua rất nhiều quần áo trẻ sơ sinh và còn sáng tạo ra nhiều cách mới để sắp xếp vừa đủ nôi bé, bàn thay tã, phụ kiện cho 3 đứa trẻ trong căn hộ 80m2.

Bên cạnh đó, Maria còn chia sẻ hình ảnh bệnh mẩn ngứa và mề đay trên da ở phụ nữ mang thai (PUPPP) mà cô mắc phải. Biểu hiện bệnh là vô số vệt ban đỏ chằng chịt trên bụng và sau đó lan xuống chân, sang cánh tay.

Những thổ lộ rất chân thật của Maria về thai kỳ giúp cô chiếm được cảm tình của nhiều cư dân mạng. Họ đều bày tỏ sự thích thú và gửi tới bà mẹ vĩ đại những lời chúc may mắn, bình an.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 7.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 8.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 9.

Tất cả đã sẵn sàng chào đón cặp sinh ba chào đời.

Một thống kê cho thấy, ở Anh, mỗi năm, có 150 cặp sinh ba chào đời. Tỷ lệ mang thai ba trước đây chỉ là 1/10.000. Nhưng cùng với sự ra đời của các tiến bộ y học, đặc biệt là phương pháp thụ tinh nhân tạo, số ca mang đa thai ngày càng tăng. Ở Mỹ, chưa đầy 4% các mẹ bầu mang thai ba sinh thường. Sinh mổ là lựa chọn thường gặp nhất cho các ca đa thai và biện pháp này giúp giảm áp lực cho cơ thể sản phụ. Trong trường hợp sinh thường, nhiều bé phải đối mặt với nguy cơ cao hơn nằm lồng ấp và được chăm sóc đặc biệt sau sinh. Hơn 1/2 ca mang thai ba, trẻ đều chào đời sớm hơn dự sinh. Tuy nhiên, những biến chứng khác thì tỷ lệ xảy ra thấp hơn nhiều. Thiếu máu và tiểu đường thai kỳ ở sản phụ mang thai ba đều dưới 20% và tình trạng nhiễm trùng chỉ xảy ra trong khoảng 13% thời gian thai kỳ.

Chiếc bụng bầu dài bất thường như muốn rớt xuống khiến mọi người kinh ngạc  - Ảnh 10.

Cặp vợ chồng và con trai lớn đang chờ đợi 3 thành viên mới chào đời.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS cho biết, bất cứ sản phụ nào mang thai đôi hoặc nhiều hơn thế cần biết: "Nên thảo luận các lựa chọn sinh nở của bạn với bà đỡ hoặc chuyên gia tư vấn ngay từ khi bắt đầu thai kỳ. Thông thường, bạn sẽ được khuyên nên sinh ở bệnh viện vì các ca song thai có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng hơn. Thường có nhiều chuyên gia hơn trợ giúp các trường hợp đa thai. Ví dụ, có thể có 3 bà đỡ, 1 bác sĩ sản phụ khoa, 2 bác sĩ nhi (mỗi bác sĩ phụ trách 1 bé). Bạn cũng sẽ được gặp gỡ trước bác sĩ sản phụ khoa và bà đỡ của mình để thảo luận về việc sinh nở. Vì vậy, họ đều không phải là người xa lạ với bạn cho tới lúc lâm bồn.

Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng, họ phải sinh mổ trong trường hợp song thai. Trên thực tế, hơn 40% sản phụ mang thai đôi sinh thường và quá trình này tương tự với việc sinh thường một em bé. Nếu bạn có kế hoạch sinh thường, bác sĩ thường gợi ý nên sử dụng thuốc gây tê ngoài màng cứng để giảm đau. Nhưng tất nhiên, bạn có thể thảo luận vấn đề này với bà đỡ của mình".

Nguồn: Dailymail, Uniland

Chia sẻ