Kinh hoàng bé gái 7 tuổi bị người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, làm nghẹt thở đến bất tỉnh rồi xâm hại

H.N,
Chia sẻ

Được biết, kẻ yêu râu xanh này chỉ mới được ra tù sau khi bị giam giữ về tội hãm hiếp một người phụ nữ vào năm 2012.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 11/6, ở Mỹ. Theo đó, Corbin Breitenbach, 23 tuổi đã đột nhập vào một căn hộ mà không có sự cho phép của chủ nhân. Tại đây, người đàn ông đã lẻn vào phòng ngủ của bé gái 7 tuổi, con chủ nhà.

Hắn đã đưa đứa trẻ ra ban công, làm cô bé nghẹt thở đến bất tỉnh rồi ra tay xâm hại nạn nhân. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn thản nhiên rời đi, đến căn hộ của người bạn gái gần đó.

Kinh hoàng bé gái 7 tuổi bị người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, làm nghẹt thở đến bất tỉnh rồi xâm hại - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi diễn ra sự việc.

Theo tờ New York Post, tên yêu râu xanh đã trở lại giường nằm cạnh bên bạn gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô bé 7 tuổi may mắn đã hồi phục sau vài ngày nằm viện.

Ngay sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Corbin Breitenbach. Được biết, tên này vừa mới được ra tù vào ngày 28/4 vừa qua. Sau hơn 6 tuần được trả tự do, tên này lại "ngựa quen đường cũ", hắn tiếp tục phạm tội.

Kinh hoàng bé gái 7 tuổi bị người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, làm nghẹt thở đến bất tỉnh rồi xâm hại - Ảnh 2.

Tên yêu râu xanh vừa mới ra tù vào ngày 28/4.

Theo The Sun, vào năm 2012, Corbin Breitenbach đã cưỡng hiếp một người phụ nữ sau khi làm nạn nhân bất tỉnh. Hắn đã bị kết án 5,5 năm tù giam.

Cảnh sát cho biết phiên tòa xét xử tiếp theo dành cho hắn sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây và chắc chắn tên yêu râu xanh này sẽ ngồi "bóc lịch" trong một thời gian dài nữa. 

Chia sẻ