Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 5 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã từ chối Lee Soon (Yoo Ah In) khi anh đề nghị cô vào cung điện cùng anh.

Ở tập 5 của Tình sử Jang Ok Jung (Jang Ok Jung Lives in Love), thái tử Lee Soon (Yoo Ah In đóng) đã bị ám sát và trọng thương. Tuy nhiên, thật trùng hợp là trên đường Ok Jung (Kim Tae Hee) cùng mẹ đi đến Thanh triều, cô đã bắt gặp Lee Soon trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng cứu anh. Lee Soon đã vô cùng hạnh phúc và cảm kích khi biết điều này.

Trong những cảnh cuối phim, khi Ok Jung tìm đến Lee Soon để cảnh báo anh về nguy cơ bị ám sát một lần nữa, Lee Soon đã nắm tay cô và hỏi: "Ta chuẩn bị rời đi, nàng có thể đi với ta không?". Nhưng Ok Jung đã từ chối và nói: "Thiếp sẽ đi Thanh triều với mẹ vào ngày mai. Thiếp không thể đi cùng chàng. Nhưng nếu thiếp trở lại, liệu thiếp có thể tìm chàng ở đâu?".

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 1

Lee Soon nói: "Hãy đến chính điện, nàng có thể tìm thấy ta ở đó. Tên ta là Lee Soon". Trong khi đó, Ok Jung, vẫn chưa biết Lee Soon thực ra chính là Hoàng đế, trả lời: "Nếu thiếp trở về Joseon, hoặc nếu thiếp không ở lại Thanh triều, thiếp nhất định sẽ đi tìm chàng".

Tập 5 của Tình sử Jang Ok Jung cũng chứng kiến nhiều biến động trong lịch sử triều đại Joseon khi đức vua băng hà và thái tử Lee Soon lên nắm quyền. Cũng trong tập 5, Lee Soon đã thành thân với In Kyung (Kim Ha Eun). Tuy nhiên, trong đêm động phòng, vị vua trẻ đã vô cùng bối rối bởi anh không hề yêu In Kyung, thay vào đó, anh nằm và nhớ về Ok Jung suốt đêm.

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 2

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 3

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 4

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 5

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 6

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 7

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 8

Kim Tae Hee, Yoo Ah In chia tay trong bịn rịn 9

Tập 6 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ phát sóng vào tối nay trên đài SBS, Hàn Quốc.
Chia sẻ