Kiểm tra "sản phẩm cuối cùng"

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nếu mọi thứ đơn giản như suy nghĩ của vợ bạn (tinh dịch lỏng chứng tỏ người đàn ông đã quan hệ trước đó rồi) thì các bà vợ sẽ rất dễ dàng phát hiện ra nếu chồng mình "ăn vụng".

Vợ tôi hay ghen. Cứ "trả bài" xong là cô ấy kiểm tra "sản phẩm cuối cùng". Nếu thấy sản phẩm có dạng loãng, vợ tôi kết luận là tôi có léng phéng bên ngoài, mặc cho tôi cam đoan là không dám "cùng ai". Vợ tôi cũng cho rằng vì "sản phẩm" của tôi loãng nên mãi chúng tôi mới chưa có con. 

Cho tôi hỏi có phải càng làm chuyện ấy nhiều thì "sản phẩm" của đàn ông càng loãng không? Và khi "sản phẩm" loãng thì khả năng thụ thai giảm? Và liệu tôi có bị bệnh gì hay không? (danonglathe@...)


BS. Hoa Hồng tư vấn:


Chào bạn,

Theo tôi hiểu thì "sản phẩm cuối cùng" như bạn nói chính là tinh dịch sau khi xuất tinh. Nếu mọi thứ đơn giản như suy nghĩ của vợ bạn (tinh dịch lỏng chứng tỏ người đàn ông đã quan hệ trước đó rồi) thì các bà vợ sẽ rất dễ dàng phát hiện ra nếu chồng mình "ăn vụng".

Bình thường, tinh dịch có màu trắng, đặc, trơn dính. Tinh dịch chứa tinh trùng và được xem là môi trường bảo vệ và cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng.

Khi vừa được phóng ra, tinh trùng ngưng kết đặc quánh màu vàng đậm, trong suốt, sau đó đục dần và trong vòng 5-30 phút sẽ biến thành chất lỏng. Nếu như sau khi phóng 60 phút mà tinh dịch vẫn đông đặc hoặc chảy ra nhưng có lẫn những khối vón cục thì đó là hiện tượng tinh dịch không hóa lỏng.

Kiểm tra
Thực tế, nếu người đàn ông đã quan hệ quá nhiều thì tinh dịch có thể loãng. (Ảnh minh họa)

Thực tế, nếu người đàn ông đã quan hệ quá nhiều thì tinh dịch có thể loãng, điều này là bình thường vì khi đó tinh trùng chưa kịp sản sinh thì bạn sẽ thấy tinh dịch loãng, điều này là hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, điều ngược lại thì không đúng. Tức là thấy tinh dịch loãng thì kết luận là do quan hệ nhiều. Vì đó cũng là biểu hiện thường gặp của sự bất thường trong các thành phần của tinh dịch. Khi ấy, "cậu nhỏ" hoặc không có tinh trùng hoặc có không đủ số lượng và chất lượng tinh trùng, không đủ các chất thiết yếu nuôi và bảo vệ tinh trùng. Do đó, tinh trùng loãng thường chỉ có ít hoặc không có tinh trùng. Điều này có nghĩa là, người đàn ông rất khó được làm cha.

Bạn có thể đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ (tức đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng) để yên tâm hơn nhé. Một tinh dịch đồ bình thường tức đủ khả năng có thai là phải có từ 1-2ml tinh dịch trong mỗi lần xuất tinh, mật độ 20-200 triệu tinh trùng/ml tinh dịch, tinh trùng di động từ 50-60%, tinh trùng lành lặn từ 60-70%, tốc độ di chuyển của tinh trùng 1-4mm/phút.

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn 




Tinh dịch loãng hay đặc thì sẽ có lợi hơn cho các cặp đôi?
Kiểm tra
 
Chia sẻ