Khu vui chơi, TTTM, quán ăn đặc kín người trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều người Hà Nội tận dụng dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cùng gia đình, người thân có mặt tại các địa điểm vui chơi, giải trí, TTTM, quán ăn để tận hưởng không khí ngày lễ.

Tại Công viên, gia đình trẻ kéo đến đông như hội

Nếu như nhiều gia đình lựa chọn phương án nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương để về quê, đi du lịch ngắn ngày thì rất nhiều gia đình tại Hà Nội đã tận dụng dịp này để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để "khuấy động" không khí ngày lễ, nhiều gia đình có con nhỏ đã kéo đến công viên để vui chơi.

Ghi nhận tại Công viên Cầu Giấy lúc 10 giờ sáng cho thấy có đến hàng nghìn lượt khách, chủ yếu là gia đình trẻ. Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Huyền Thanh (trú tại Định Công - Hoàng Mai) cho biết: "Sợ tàu xe dịp này nên gia đình cũng chẳng về quê mà ở lại Hà Nội để nghỉ ngơi, sáng nay cả nhà đèo nhau ra công viên để vui chơi, bọn trẻ nó được chơi nên thích lắm".

giỗ tổ hùng vương
Lúc 10 giờ sáng 16/4 tại Công viên Cầu Giấy có hàng nghìn khách kéo đến vui chơi, các trò chơi vận động thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

giỗ tổ hùng vương
Những trò chơi tại công viên miễn phí luôn cuốn hút và mê hoặc những đứa trẻ.

giỗ tổ hùng vương
Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách có mặt tại đây gấp đôi, gấp 3 những ngày cuối tuần khác.

giỗ tổ hùng vương
Trong 2 ngày cuối tuần dịp này, phía công viên ước tính đón lượng khách "khủng". Lý do Công viên Cầu Giấy thu hút được lượng khách lớn bởi miễn phí vé, sạch sẽ - thoáng máy, hàng trăm trò chơi đạt tiêu chuẩn Nhật Bản.

giỗ tổ hùng vương
"Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, nhiều trò chơi vận động bổ ích nên trẻ đến đây luôn thích thú", chị Minh cho biết.

giỗ tổ hùng vương
Ngoài khuôn viên miễn phí, một số trò chơi dành cho trẻ nhỏ có tính phí cũng thu hút đông đảo trẻ em.

Siêu thị, TTTM đặc kín người

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số siêu thị, TTTM lớn tại Hà Nội cho thấy luôn có hàng nghìn người kéo đến để vui chơi, mua sắm. 

Đặc biệt, vào buổi trưa ngày 16/4 tiết trời Hà Nội khá nóng nực nên trong TTTM luôn là điểm lý tưởng để "trốn nắng" cũng như mua sắm, vui chơi, giải trí.

Tại một TTTM lớn trên đường Nguyễn Trãi cho thấy, lượng khách tăng đột biến. Đối tượng khách có mặt tại đây chủ yếu là gia đình, giới trẻ, trẻ nhỏ. Khách đến với TTTM không đơn thuần chỉ mua sắm mà còn tham dự nhiều chương trình khác nhau như: Gặp gỡ bạn bè, xem phim, ăn uống...

giỗ tổ hùng vương
Ghi nhận lúc 11 giờ trưa tại TTTM hàng nghìn, thậm chí chục nghìn lượt khách có mặt tại đây.

giỗ tổ hùng vương
Đối tượng có mặt tại TTTM lớn khá đa dạng như: trẻ nhỏ, người lớn, thanh niên.

giỗ tổ hùng vương

giỗ tổ hùng vương
Tại khu vực rạp chiếu phim 5D khách đứng đông đúc để mua vé vào xem.

giỗ tổ hùng vương
Nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng cho con em mình đi TTTM bởi ở đây không phải chịu nắng nóng so với các địa điểm vui chơi ngoài trời.

giỗ tổ hùng vương
Những tấm poster cỡ lớn thu hút trẻ em đến chụp hình.

Giới trẻ "chết mê" với Lễ hội hoa anh đào

Sáng sớm ngày 16/4 tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ hội hoa anh đào, chính điều này đã khiến giới trẻ "chết mê" và cùng kéo đến để cùng tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc.

Theo ghi nhận, khách có mặt tại lễ hội chủ yếu là giới trẻ, tại đây nhiều dịch vụ như chụp ảnh, thuê váy áo, quầy đồ lưu niệm, món ăn Nhật cũng đã hút được một lượng khách không nhỏ.

giỗ tổ hùng vương
Giới trẻ tận dụng bãi cỏ xanh tốt ở khuôn viên Hoàng thành để làm nơi tụ tập, trò chuyện.

giỗ tổ hùng vương
Nhiều cô gái đã thuê những bộ áo kimono để diện và chụp hình.

giỗ tổ hùng vương

giỗ tổ hùng vương
Hoặc "tự sướng" bên những cây hoa anh đào tuyệt sắc.

giỗ tổ hùng vương
Cậu bé thích thú tạo dáng bên hoa anh đào.

giỗ tổ hùng vương
Hoa anh đào được bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh luôn có hàng trăm bạn trẻ vây quanh.

Quán ăn chật kín khách

Cũng trong dịp nghỉ lễ này, nhiều gia đình đã tranh thủ có mặt tại nhiều địa điểm ăn uống để cùng ngồi thưởng thức những món ăn ngon, lạ và độc đáo. Theo nhiều người thì những dịp nghỉ lễ nên cùng gia đình đi ăn, rủ bạn bè đi cafe hoặc hẹn hò là điều lý tưởng nhất ở Thủ đô bởi nếu đi du lịch thì sẽ phải chen chúc, tàu xe khổ sở.

Ghi nhận của chúng tôi, trong dịp này các tiệm ăn, quán ăn đều có chương trình khuyến mãi, giảm giá khá hấp dẫn để hút khách. Chính vì vậy, dù là buổi trưa nhưng các quán ăn như: lẩu, bia, đồ hải sản, đặc sản rừng... đều đông kín khách. Nhiều gia đình muốn có chỗ ngồi đông đủ đành xếp hàng chờ.

quán ăn
Một quán ăn phục vụ đồ Huế đông kín khách lúc 12 giờ trưa.

quán ăn
Hay như quán lẩu này cũng chẳng còn một chỗ trống.

quán ăn
Cafe, đồ ăn nhẹ cũng không còn một chỗ trống, thậm chí nhiều khách phải đợi chờ.

Kết thúc ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp này, rất nhiều người cảm thấy hài lòng mặc dù các điểm vui chơi, giải trí, TTTM, siêu thị đều khá đông đúc.
Chia sẻ