Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa

Quỳnh Thư, Thế Đại,
Chia sẻ

Tại khu tập thể Ngân hàng Trung ương thuộc tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai có một bãi đất hoang tồn tại hơn 20 năm nay. Thế nhưng giờ đây, bãi đất ấy lại trở thành sân chơi bổ ích cho trẻ nhỏ và người dân nơi đây.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, nơi đây là một bãi đất hoang giữa khu tập thể.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 2.

Khu đất nằm sát khu tập thể và trước cửa nhiều nhà dân tại tổ 5.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 3.

Từ cuối tháng 5/2017, với sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương, UBND phường Mai Động đã cải tạo lại khu đất trống, xây dựng thành sân chơi cho trẻ em và là nơi sinh hoạt chung cho cộng đồng.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 4.

Từ khi sân chơi được xây dựng, nơi đây không chỉ trở thành nơi vui chơi cho trẻ em ở tổ 5 mà cả các em nhỏ sinh sống ở gần đó cũng sang vui đùa.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 5.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 6.

Vào mỗi buổi chiều, các cụ già và cả thanh niên trong khu cũng tụ họp tại đây đánh cờ, trò chuyện, thậm chí còn tận dụng sân chơi làm nơi họp tổ dân phố.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 7.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 8.

Thú nhún, cầu trượt, tấm ván leo núi... được trang bị đầy đủ như những công viên thu nhỏ giành cho trẻ.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 9.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 10.

Ngoài cầu trượt, xích đu, ghế đá… được hỗ trợ trang bị, người dân tổ 5 còn tự bỏ tiền, quyên góp vào quỹ chung để mua cây về trồng, láng xi măng chỗ trũng nước, có những nhà còn đóng góp máy tập thể dục đặt ngoài sân chơi để người dân nâng cao sức khỏe.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 11.

Không những thế, trên tường của sân chơi còn có những bức tranh về những lễ hội truyền thống, hội vật Tam Trinh.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 12.

Những bức tranh trên tường gợi ra cảnh sắc của lễ hội truyền thống.

Khu đất bỏ hoang 20 năm bỗng trở thành sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ vui đùa - Ảnh 13.

Tại sân chơi cộng đồng cũng cấm hoàn toàn các phương tiện dừng đỗ gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và người dân sinh hoạt tại đây.

Chia sẻ