Biết chưa nhỉ?

Không thể tin nổi phụ nữ xưa đã liều mình và bất chấp cả sinh mạng để làm đẹp như thế này đây

Trân Trân ,
Chia sẻ

Phái đẹp đã bất chấp tất cả nỗi đau đớn để cải thiện nhan sắc của mình từ xa xưa rồi đấy các bạn ạ.

Phụ nữ từ xưa đến nay luôn hiểu được tầm quan trọng của sắc đẹp, và để luôn rạng rỡ thì cần chăm sóc, cải thiện vẻ đẹp ấy mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải cách làm đẹp nào cũng mang lại cảm giác dễ chịu, hay nói một cách khác, có những phương pháp làm đẹp khiến khổ chủ đau đớn rụng rời. Nhưng vì công cuộc cải cách nhan sắc, chị em chúng ta chưa bao giờ chịu chùn bước trước cơn đau. Nếu nỗi đau khi wax lông, nặn mụn...luôn ám ảnh bạn thì hãy xem lại những công thức làm đẹp xa xưa. Bạn sẽ nhận thấy rằng, nỗi đau khi làm đẹp mình đã trải qua chẳng thấm thía vào đâu cả. 

1. Mặc Corsets

dep-1
Ảnh: Internet

Đây là một dạng áo định hình, tạo phom dáng cho phái đẹp, rất được ưa chuộng và thịnh hành vào thế kỉ 19. Chiếc áo này có khả năng siết chặt vòng eo, phân chia rõ rệt 3 vòng cơ thể của phái đẹp. Mặc chiếc áo này sẽ khiến khổ chủ chịu các vấn đề như đau lưng, khó thở, lâu ngày có thể dẫn đến dị dạng cột sống. Thế nhưng bất chấp lời cảnh cáo từ y học, phụ nữ thời đó vẫn cố gắng chịu đau để mang lên người chiếc corsets định hình như vật bất li thân. 

2. Khung váy phồng

dep-2
Ảnh: Internet

Bên cạnh corset, vào thế kỉ 19 người ta còn chuộng các loại khung váy phồng, chiếc khung này giúp áo đầm bồng bềnh, lả lướt hơn, là mốt thời thượng lúc bấy giờ. Đi kèm với nó là sự nặng nề, khó di chuyển do khung váy thường được làm từ các thanh gỗ hoặc thanh sắt lồng vào nhau. Mang khung váy trong thời gian dài sẽ rất đau đớn, dễ bắt cháy, thế nhưng chị em phụ nữ thời kì này vẫn luôn cố gắng song hành cùng khung váy, thậm chí là những khung váy rất to, đường kính hơn 1m để thể hiện sự sành điệu của mình. 

3. Mũ trang trí hoành tráng

dep-3
Ảnh: Internet

Vào thế kỉ 17, sự xa hoa của các loại mũ trang trí lên ngôi, nhiều loại mũ được trang trí tinh xảo, đính đá và lông vũ với khối lượng lên đến cả 5 kg rất được ưa chuộng vào thời kì này. Hãy tưởng tượng để trông hợp mốt, bạn phải mỏi lưng, đau cổ, đau đầu đến thế nào khi mang vác cả 5 kg trên đầu mỗi ngày? Không những vậy nó còn dễ bắt cháy, thật sự là loại mũ này rất nguy hiểm đó

4. Váy áo được nhuộm màu xanh

dep-4
Ảnh: Internet

Vào xa xưa, công nghệ nhuộm chưa tiên tiến như hiện nay, vì thế để quần áo có màu rực rỡ là việc vô cùng khó khăn. Tuy vậy, một số phụ nữ bất chấp tất cả để hợp thời bằng cách mặc quần áo được nhuộm từ asen – một chất có thể nhuộm vải thành màu xanh, nhưng đồng thời đây cũng là chất cực độc. Mặc quần áo được nhuộm từ chất này trong 1 tuần, cơ thể sẽ bị mẩn ngứa, lở loét gây đau đớn tột cùng, mặc trong thời gian dài có thể khiến bạn tử vong. 

5. Tóc giả to ụ

dep-5
Ảnh: Internet

Cũng như mũ trang trí hoành tráng, phụ nữ Châu Âu xưa thường rất yêu thích các bộ tóc giả to ụ, đội nhiều sẽ gây bí bách da đầu, tạo sức nặng cho cổ, vai. Không những vậy, tóc giả thời xưa thường được làm từ lông động vật và bảo quản bởi mỡ bò, không chỉ có mùi rất ghê rợn mà nó còn là nơi trú ngụ của chấy rận, đeo tóc giả đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bị rận cắn bất cứ khi nào, quá đáng sợ phải không.

6. Trang điểm bằng “chì”

dep-6
Ảnh: Internet

Ở thế kỉ 18, phụ nữ quý tộc cho rằng một làn da trắng bóc, nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ thẫm chính là biểu hiện cho sự cao quý. Và để thực hiện điều này, họ đã hòa kim loại chì vào các nguyên liệu chế tạo mỹ phẩm nhằm khiến làn da trắng nhất có thể, và một đôi môi không thể đỏ hơn. Tuy nhiên, cũng như asen, chì là một loại chất độc, sử dụng trong một thời gian dài sẽ gây các triệu chứng trúng độc và tử vong. 

7. Dùng sán dây để làm đẹp

dep-7
Ảnh: Internet

Một vài mẩu quảng cáo xưa cũ cho thấy rằng, phụ nữ xưa dùng sán dây để giúp họ giảm cân, và họ không hề cân nhắc đến việc sẽ bị nhiễm khuẩn khi tiến hành phương pháp giảm cân kì quái này

8. Ánh nhìn chết chóc của bóng đêm

dep-8
Ảnh: Internet

Phụ nữ xưa dùng một vài thảo dược độc hại để chiết xuất ra một chất có thể làm giãn tròng mắt (tương tự như kính giãn tròng thời nay) nhằm tạo nên đôi mắt sâu, cùng ánh nhìn quyến rũ. Họ mạo hiểm làm đẹp mà không cần cân nhắc đang nhỏ “độc dược” vào cửa sổ tâm hồn mình 

9. Máy tạo má lúm đồng tiền

dep-9
Ảnh: Internet

Bạn không sở hữu một chiếc má lúm tự nhiên, đừng lo hãy để chiếc máy này giúp bạn. Chiếc máy tạo má lúm này ra đời vào năm 1936, không biết kết quả như thế nào nhưng người đeo nó ắt hẳn phải đau đớn lắm, nhìn cứ như là 1 chiếc móc tra tấn trong các phim kinh dị nhỉ.

10. Làm trắng da bằng “con đỉa”

dep-10
Ảnh: Internet

Tuy không nguy hiểm như việc trộn “chì” vào mỹ phẩm, nhưng ai đủ can đảm để chịu những vết cắn đau thấu xương từ đỉa, và cảm giác chùng bò quằn trên mặt mình thì cũng quá là can đảm. 

11. Kéo dài phần trán bằng cách... tuốt tóc

dep-11
Ảnh: Internet

Đi đầu trào lưu làm đẹp này chính là Nữ hoàng Elizabeth, nguyên do là vùng trán của bà khá ít tóc nhưng thay vì tìm cách để che bớt nó đi thì Nữ hoàng táo bạo tuốt thêm tóc ra phía sau để lộ thêm nhiều phần trán hơn. 

12. Dán nốt ruồi

dep-12
Ảnh: Internet

Phụ nữ ở thế kỉ 16 đã che đậy các vết sẹo, thâm của khuôn mặt bằng cách dán các nốt ruổi giả vào đấy như một mặt nạ che lấp, một vài nốt ruồi nằm rải rác thì nhìn có vẻ ổn nhưng nhiều người dán chi chít trên khuôn mặt thì chả hiểu đẹp chỗ nào.

(Theo Thelitlething)
Chia sẻ