"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe

Su,
Chia sẻ

Nhân vật mẹ vợ của Trịnh Kim Chi trong "Không lối thoát" đúng là không thể nào có cảm tình được.

Tập 8 của phim truyền hình Không lối thoát tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết kịch tính. Trong tập này, nhân vật bà Tư (Trịnh Kim Chi) có nhiều đất diễn, nhất là ở những đoạn gây ức chế cho khán giả.

Bà Tư là mẹ của Mai Anh (Nguyễn Mỹ Linh), nói về thương con thì bà Tư cũng thuộc hàng số 1. Tuy nhiên, cách thương con của bà lại quá hồ đồ, thậm chí là trái ngược hoàn toàn với chồng - ông Tư.

Lúc trước, sau khi biết Minh (Lương Thế Thành) cưỡng bức Mai Anh trong lúc cô say rượu, chính bà Tư là người khuyên con gái hãy lấy anh làm chồng. Bà Tư không thích Hào (Trí Quang) bằng Minh, bởi trong mắt bà, Minh là bác sĩ có tương lai xán lạn, còn Hào chỉ là người làm thuê, học hành chẳng đến nơi đến chốn.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 2.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 3.

Đến lúc Mai Anh có bầu, bà Tư càng thúc giục con gái làm vợ Minh hơn nữa. Cuối cùng, đám cưới giữa Mai Anh với Minh cũng diễn ra, chỉ có điều là sau ngày thành hôn, Mai Anh sống cô đơn, không hạnh phúc.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 4.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 5.

Hiện tại, Minh đã dọn ra ngoài sống, Mai Anh đang mang bầu nhưng chuyện gì cũng phải tự làm. Rồi 1 ngày kia, Hào đến nhà thăm Mai Anh, sẵn tiện tặng cô chút quà tẩm bổ. Thấy Hào đến, bà Tư lại nói lời khó nghe. Bà Tư nhăn nhó mặt mày, bảo rằng cứ để Hào ngồi riêng với Mai Anh thì sẽ có chuyện lớn, bởi trong quá khứ, Hào - Mai Anh từng yêu nhau say đắm.

Chưa hết, khi Hào ngỏ ý muốn giúp Minh đưa Mai Anh đi khám thai, bà Tư lại buông lời thẳng thắn đến mức như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh. Lời bà Tư nói không sai, chỉ là cách nói e có nhiều phần khó chịu. Đừng nói chi đến Hào, khán giả Không lối thoát xem phim mà cũng tức anh ách thay cho anh.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 6.

"Không lối thoát" tập 8: Mẹ vợ gây ức chế xuất hiện, ép con gái cưới kẻ cưỡng bức mình, nói ra câu nào cũng khó nghe  - Ảnh 7.

Mai Anh có ông bố rất ư hiền lành, hiểu chuyện. Chỉ tiếc rằng cô chẳng may có mẹ thuộc dạng mồm mép gây ức chế cho người khác. Rõ ràng, những điều bà Tư nói về lý thì không sai, nhưng xét trên góc độ tình cảm, e có phần hơi phũ phàng với Hào.

Tập tiếp theo của phim truyền hình Không lối thoát lên sóng vào lúc 20g00 ngày 13/11/2019 trên THVL1.

Chia sẻ