Không dám cưới vì nỗi lo vô sinh

,
Chia sẻ

Để có cớ buộc người yêu cưới sớm, Hòa và bạn trai quan hệ "thả cửa", gần năm trời mà không "dính bầu", Hòa lo lắng và âm thầm đi khám.

Kết quả, bác sĩ chẩn đoán, Hòa có bất thường ở tử cung nên khó có thể thụ thai như bình thường. Đến thời điểm này, anh bạn Hòa cũng ngỏ ý chuyện trăm năm nhưng cô đang tìm cách trốn.

Hay như trường hợp của Trang (Quận Tân Bình, TP HCM), bố mẹ cô biết rõ tình trạng “đèn đỏ” phập phù của con gái và tìm cách chữa chạy nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trang bảo, chu kỳ kinh nguyệt của cô không giống những phụ nữ bình thường khác, tức là có giai đoạn 2-3 tháng mới thấy có kinh một lần nhưng 6 tháng gần đây thì thấy “mất hẳn”. Bạn trai Trang cũng có ý định kết hôn nhưng cô cũng lo mình khó con, dễ gây cản trở hạnh phúc nên còn ngập ngừng trì hoãn đám cưới.

Tương tự, bạn gái Ngọc Minh (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng “vô tư” yêu nên dính một lần. Tuy nhiên, hồi đó còn đang đi học nên Minh cùng người yêu tự nguyện “hút”. Lần “nhỡ” sau, Minh quyết tâm giữ lại chờ cưới nhưng lại bị sảy. Bác sĩ cũng thông báo rằng, do lần hút thai trước không được đảm bảo nên cô bị viêm nhiễm vùng kín nặng, có thể khó thụ thai tiếp. Minh không dám chia sẻ bí mật cho bạn trai nên cứ nấn ná trước quyết định cưới.
 
Tìm hiểu vô sinh của nữ giới

Vô sinh được định nghĩa là trường hợp hai người chung sống và quan hệ tình dục thường xuyên (không dùng biện pháp tránh thai nào) trong vòng một năm mà không có con hoặc thụ thai nhưng lần nào cũng sảy. Nguyên nhân vô sinh có thể do nguyên phát hoặc thứ phát (đã có con nhưng không thể thụ thai lần tiếp theo) và có bắt nguồn từ nam giới, nữ giới hoặc cả hai.

Với nữ giới, nguyên nhân gây vô sinh có thể là các yếu tố sau.

- Ống dẫn trứng hoặc buồng trứng bị tắc: Do viêm nhiễm, lạc nội mạc tử cung nên trứng và tinh trùng khó có thể gặp được nhau.

- Rối loạn hormone khiến trứng không rụng thường xuyên.

- Niêm mạc tử cung không tăng trưởng như bình thường.

- Tử cung có dạng bất thường, có u xơ.

- Chất dịch ở tử cung hoặc độ axit âm đạo bất thường, cản trở tinh trùng từ âm đạo vào cổ tử cung.

- Hệ miễn dịch của phụ nữ tạo những chất kháng thể tiêu diệt tinh trùng.

Tùy vào tình hình thực tế, bác sĩ sẽ tiến hành các biện pháp trị liệu vô sinh cho từng trường hợp.

Nếu là do rối loạn rụng trứng dẫn tới rối loạn kinh nguyệt, bệnh nhân có thể được sử dụng thuốc nội tiết tố để kích thích buồng trứng. Việc siêu âm cũng được tiến hành song song để tìm hiểu sự phát triển của nang trứng, hỗ trợ quá trình thụ thai.

Nếu bị viêm nhiễm ống dẫn trứng, sẽ làm hẹp thậm chí tắc hoàn toàn ống dẫn trứng. Khi ấy đường di chuyển của tinh trùng bị cản lại nên noãn có phóng ra cũng không thể thụ tinh. Tùy trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ tìm cách thông ống dẫn trứng cho người bệnh.

Những trường hợp viêm nhiễm khác cũng có thể được điều trị nếu được phát hiện kịp thời. Lúc đó, người phụ nữ hoàn toàn có khả năng mang thai như bình thường.

Đánh rơi hạnh phúc vì nỗi lo vô sinh

Ở vào trường hợp không may khi phát hiện bản thân có nguy cơ vô sinh trước ngày cưới, bạn gái cũng nên bình tĩnh, lạc quan. Theo thống kê, có khá nhiều trường hợp vô kinh, viêm nhiễm vùng kín ở bạn gái được điều trị hiệu quả và bạn gái có khả năng mang thai sau đó.

Phần lớn phụ nữ ở vào hoàn cảnh này đều xuất hiện tâm lý bi quan, chán nản và dễ dẫn tới quyết định tự hủy hôn. Các chuyên gia tâm lý gợi ý rằng, bạn gái nên trao đổi thật kỹ với người yêu về tình trạng sức khỏe của mình để cả hai cùng tìm cách tháo gỡ.

Theo Mẹ & Bé

Chia sẻ