Không còn là tin đồn, Hoàng gia Anh "ngầm" xác nhận Meghan Markle bắt đầu kế hoạch "bành trướng" sự nổi tiếng của mình, chạy đua với chị dâu Kate

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle sẽ có chuyến công du đến một số nước ở châu Phi vào mùa thu năm nay.

Vào ngày 20/6 vừa qua, người hâm mộ choáng váng trước tin vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan chính thức rời khỏi tổ chức từ thiện mà họ chung sức cùng với vợ chồng chị dâu Kate. Như vậy, hai cặp đôi hoàng gia chính thức tách biệt nhau hoàn toàn, không còn bất kỳ hoạt động chung nào nữa.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt giữa hai cặp đôi hoàng gia, đồng thời vợ chồng Công tước xứ Sussex đã có kế hoạch "bành trướng" khác của riêng mình, họ muốn trở thành một cặp đôi nổi tiếng trên toàn cầu, vượt xa cả Hoàng tử William - Kate.

Có nhiều đồn đoán cho rằng họ sẽ tập trung hoạt động tại châu Phi và nước Mỹ, quê hương của Meghan Markle để cạnh tranh với vợ chồng Công tước xứ Cambridge. Cuối cùng vào ngày 26/6, ông Nigel Casey, Đại sứ quán Anh ở Nam Phi đã lên tiếng xác nhận thông tin vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan sẽ có chuyến công du tới nước này vào mùa thu năm nay.

meghan-markle-prince-harry-trooping-the-colour

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle sẽ có chuyến công du đến châu Phi vào tháng 10.

Một số trang tin uy tín của Anh cũng cho hay, vợ chồng Hoàng tử Harry dự định sẽ đến một số quốc gia ở châu Phi gồm Malawi, Angola và Nam Phi. Hoàng tử Harry luôn ấp ủ dự định sẽ kế thừa các hoạt động từ thiện của Công nương Diana quá cố từng thực hiện ở đây.

Cung điện hoàng gia cũng đã "ngầm" xác nhận thông tin này khi không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hoàng gia Roya Nikkah của tờ The Sunday Times cho hay, chuyến công du đang được lên kế hoạch và có thể bắt đầu vào tháng 10 năm nay.

Hiện chưa rõ bé Archie có đi cùng cha mẹ mình hay không khi vào thời điểm đó, cậu bé mới hơn 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận hoàng gia, vợ chồng nhà Sussex rất muốn cả gia đình họ xuất hiện cùng nhau trong chuyến công du sắp tới.

Nguồn: Express

Chia sẻ