Không có tiền trả nợ, bé gái bị kẻ cho vay nóng ép “quan hệ”

Anh Tú,
Chia sẻ

Do không có tiền trả nợ, một bé gái bị kẻ cho vay nóng với lãi suất “cắt cổ” ép vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nhiều lần.

Chiều 29-4, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Vinh (SN 1996; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Trước đó, tối 28-4, Vinh đã bị bắt khi đang giữ em V.T.T (SN 2002; ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) tại một nhà nghỉ ở khu vực ngã 3 Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.

“Trước mắt, đối tượng Vinh đã có dấu hiệu phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, chúng tôi đang mở rộng điều tra xem đối tượng này có hành vi cưỡng dâm hay không" - thượng tá Long nói.

Không có tiền trả nợ, bé gái bị kẻ cho vay nóng ép “quan hệ” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-4, em V.T.T mượn của Nguyễn Thế Vinh 2 triệu đồng, điều kiện là trả góp mỗi ngày 200.000 đồng trong vòng 1 tháng, tức là phải trả đến 6 triệu đồng. Do V.T.T không có tiền trả nên tối 27-4, Vinh đi tìm thì phát hiện T. đang ở quán Bar Diamon trong nội thành Quy Nhơn. Tại đây, Vinh đưa em T. ra bên ngoài đánh đập rồi dùng dùi cui điện đe dọa, ép lên xe chở đến nhà nghỉ ở ngã 3 Phú Tài.

Không thấy con về nhà, gia đình em T. trình báo cơ quan công an. Sau đó, Công an TP Quy Nhơn tổ chức truy tìm, đến tối 28-4 thì phát hiện Nguyễn Thế Vinh đang giữ T. tại nhà nghỉ trên.

Theo lời khai của bị hại, trong thời gian tại đây, Vinh đã cưỡng ép em T. quan hệ tình dục 2 lần.

Chia sẻ