Không chỉ là “Ông bố điển trai nhất Bố ơi” mùa 1, Mạnh Trường còn là người cực “tiết kiệm”

Saga,
Chia sẻ

Là nhân vật đáng yêu của chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?”, ngoài đời Mạnh Trường còn được biết đến là một ông bố đảm đang và chăm chỉ.

Chia sẻ cùng người hâm mộ về các kỹ năng chăm lo cuộc sống gia đình và bí quyết để trở thành người bố đảm, Mạnh Trường cho rằng trước tiên là phải biết tiết kiệm đúng nơi đúng chỗ. Là nam giới nên Mạnh Trường có những cách tiết kiệm mà vẫn thật thoải mái khác với chị em phụ nữ. Theo anh thì mùa hè là mùa mà các gia đình “đau đầu” vì tiền điện tăng đột biến bởi các con nghỉ hề và hầu hết các gia đình đều sử dụng điều hòa. Hiểu được điều này, nam diễn viên không ngại chia sẻ bí quyết dùng điều hòa mát lạnh mà vẫn tiết kiệm điện cho người hâm mộ.

Gia đình hạnh phúc của ông bố điển trai Mạnh Trường

Nhiều người có thói quen khi phòng đã đủ lạnh thì tắt máy điều hòa và bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên. Việc làm này khiến điều hòa “ngốn” rất nhiều điện năng. “Nhà mình thường duy trì nhiệt độ phòng ở mức ổn định chứ không tắt hẳn điều hòa, như vậy máy sẽ không bị tốn điện vì khởi động lại và cũng chạy bền hơn”, Mạnh Trường cho biết.

Để bảo vệ sức khỏe cho con đồng thời tiết kiệm điện, trong phòng của Bon và Chip, Mạnh Trường không để nhiệt độ điều hòa quá thấp anh luôn đặt máy ở chế độ Sleep (ngủ) để điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng lên khi về sáng, giúp các con không bị lạnh

Anh cho biết, một sai lầm mà hầu hết mọi người đều dễ mắc phải đó là bật điều hòa ở mức thấp nhất để làm mát nhanh. “Khi chọn mức nhiệt độ thấpchênh lệch nhiều so với nhiệt độ bên ngoài không chỉ làm điều hoà chạy hết công suất tốn điện mà còn dễ gây sốc nhiệt và cảm lạnhcho người dùng, đặc biệt là với trẻ con”, Mạnh Trường chia sẻ. Anh cũng “khoe” chiếc điều hòa mới nhà anh có tính năng làm mát nhanh (Jet Cool) nên khi bật điều hòa chỉ cần đặt mức nhiệt độ mong muốn là phòng nhanh chóng dịu mát.

Gia đình anh cũng thường gọi thợ đến bảo dưỡng điều hòa, vệ sinh tấm lọc và dàn tản nhiệt. Bởi bụi bẩn không chỉ gây mất vệ sinh khi tạo ra các luồng gió mà còn gây tiêu hao điện năng lớn khi máy làm lạnh.

Để tiết kiệm điện hiệu quả hơn, Mạnh Trường cho biết anh lựa chọn điều hòa có công nghệ mới Dual Inverter của LG vì nhu cầu sử dụng điều hòa của gia đình là rất lớn. Chàng diễn viên chia sẻ: “Giá điều hòa Inverter có nhỉnh hơn so với điều hòa thường, nhưng mình vẫn đầu tư, vì số tiền chênh lệch đó sẽ được bù lại nhờ tiền điện tiết kiệm được và đặc biệt là máy chạy rất bền”.


Năm 2016, LG cho ra mắt các dòng điều hòa ứng dụng công nghệ máy nén Dual Inverter giúp tiết kiệm đến 70% điện năng, có giá giao động từ 8 triệu đến 23 triệu đồng. Khả năng tiết kiệm điện của điều hòa LG đã được tổ chức quốc tế TUV chứng nhận.

Hiện tại, các mẫu điều hòa Inverter của LG có thời gian bảo hành cao nhất trên thị trường (10 năm với bộ phận máy nén và 2 năm với toàn bộ sản phẩm).

Chia sẻ