Khởi tố vụ án trói chân tay và hiếp dâm nữ sinh lớp 7

Theo NLD,
Chia sẻ

Biết em nữ sinh lớp 7 thường xuyên ở nhà một mình vào ban đêm, 4 thanh niên cứ có rượu vào là tìm đến để dùng vũ lực, trói tay chân và hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tân (1993), Nguyễn Thanh Quyền (SN 1992), Nguyễn Văn Bình (SN 1991) và Bùi Văn Thế (SN 1989, đều trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) về tội "Hiếp dâm trẻ em".
 
Nguyễn Thanh Tân tại cơ quan công an.

Theo đơn tố cáo của em H.T.D (13 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch):  Từ tháng 8-2011 đến cuối tháng 11-2011, em đã bị 4 đối tượng nói trên nhiều lần tìm đến đe dọa, dùng vũ lực và trói chân tay lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.
 
Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận, biết D. thường xuyên ở nhà một mình vào ban đêm nên mỗi lần đi uống rượu về thì tìm đến nhà D. và hiếp dâm em 3 lần.

Đối với Nguyễn Thanh Tân, sau mỗi lần uống rượu, hắn cũng đến nhà D cùng với Bình và Thế. Ba tên “yêu râu xanh” này đã giúp sức cho nhau như giữ chân, tay hoặc trói D. lại để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tân tham gia 4 lần, Bình 2 lần.
 
 
Ngôi nhà của em D nơi các đối tượng đã nhiều lần tìm đến cưỡng bức để thỏa mãn dục vọng

Cũng theo đơn tố cáo của D., ngoài các đối tượng nói trên còn có Nguyễn Văn Thái (18 tuổi, ở xã Quảng Hưng) cũng đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu D; Võ Văn Nhất (18 tuổi, bạn Thái), có vài lần đi cùng Thái đến nhà D và đã 2 lần giao cấu với D.

Hiện cả 2 đối tượng này đã rời khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ.
Chia sẻ