Khối tài sản lên tới 2000 tỷ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ được phân chia thế nào, liệu có tranh chấp?

HÀ PHƯƠNG,
Chia sẻ

Khi tin tức về vụ ly hôn nổ ra, việc Song Hye Kyo và Song Joong Ki phân chia thế nào đối với khối tài sản chung lên tới 100 tỷ Won (tương đương khoảng 2000 tỷ VNĐ) cũng là điều khiến người hâm mộ và giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Theo đó, cặp đôi kết hôn được gần 2 năm và chưa có con cái, do vậy trong quá trình ly hôn hai người sẽ không cần thảo luận tới vấn đề này, thay vào đó Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ chỉ phải thảo luận vấn đề xung quanh việc phân chia khối tài sản chung.

Kênh truyền hình Channel A đưa ra phân tích: "Thực tế, cặp đôi đã đệ đơn hòa giải ly hôn, chứ không phải bản thỏa thuận ly hôn, điều này đồng nghĩa với việc cả hai chưa đồng thuận trong một số chi tiết nhất định".

Theo tờ doanh nghiệp Maeil Business đã đưa ra phân tích về tình trạng tài sản cá nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Đối với trường hợp của nam tài tử Hậu duệ mặt trời, những khoản thu nhập của Song Joong Ki tăng vọt ngay trước khi kết hôn với Song Hye Kyo. Nam diễn viên kiếm được 40 tỷ Won (34.6 triệu USD) chỉ từ các hợp đồng quảng cáo.

65467287_585851395570209_4434303718778732544_n

Bên cạnh đó, Song Joong Ki cũng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Anh mua một căn villa ở làng Seorae thuộc quận Seocho với giá 2,5 tỷ Won (2.2 triệu USD), một căn nhà ở Itaewon tại quận Yongsan có giá 10 tỷ Won (8.6 triệu USD). Một căn nhà khác ở Itaewon được cho là nhà mới của đôi uyên ương khi mới cưới nhưng họ chưa từng dọn đến ở.

Về phần Song Hye Kyo, nữ diễn viên có thời gian vào nghề sớm và cũng nổi tiếng hơn, do vậy cô sẽ sở hữu phần tài sản cá nhân nhiều hơn. Hiện, nữ diễn viên Trái tim mùa thu có 3 phần tài sản liên quan tới bất động sản đều nằm ở khu phố Samseong, Seoul. Vào năm 2004, Song Hye Kyo đã mua một căn nhà với giá 5 tỷ Won (4.3 triệu USD). Hiện tại, trị giá căn nhà lên đến 10 tỷ Won (8.6 triệu USD).

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sắm một căn villa sang trọng với giá 3 tỷ Won (2.6 triệu USD). Vào năm 2017, Song Hye Kyo đã chi 9.2 tỷ Won (7,9 triệu USD) để mua đứt căn nhà từng thuộc về cựu chủ tịch tập đoàn dược Dong-A Pharmaceutical. Theo đó, 3 căn nhà của Song Hye Kyo tại Samseongdong được ước tính 20.6 tỷ Won (17.8 triệu USD).

65575860_2325739227692280_4470802819011575808_n

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng mua cho mình một căn nhà ở New York, Mỹ trị giá 1.7 triệu USD để quay bộ phim độc lập Fetish. Có tin đồn cho rằng, nữ diễn viên đã chuẩn bị phần tài chính ổn định đủ để lo cho việc nghỉ hưu của mẹ cô.

Giới truyền thông phân tích rằng, khả năng dẫn tới việc tranh chấp tài sản và kiện tụng giữa Song Hye KyoSong Joong Ki là tương đối thấp. Bởi, cặp đôi chỉ mới cưới chưa đầy 2 năm, do vậy khối tài sản chung là không nhiều.

Tờ doanh nghiệp Maeil Business dự đoán rằng, cặp đôi sẽ đồng ý phân chia tài sản mà không có bất kỳ xung đột lớn nào xảy ra. Bên cạnh đó, Tòa án Gia đình Seoul cũng đã phân cho thẩm phán cấp cao Jang Jin Young xử lý vụ ly hôn này. Ngày hòa giải có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tháng 7 tới.

songsong

Nguồn: Soompi

Chia sẻ