Khoét lỗ bê tông trồng rau: Hà thành sánh cùng Hà Giang

Lưu Minh,
Chia sẻ

Những hộc bê tông chắc chắn xung quanh bờ kè hồ Định Công đã được dân Hà thành biến thành vườn rau xanh tốt dài cả cây số. Thậm chí, có người còn tận dụng bờ hồ để nuôi lợn, gà.

Không chỉ trồng rau trên sân thượng, ở dải phân cách, trên vỉa hè hay trong khuôn viên công sở,... dân Hà thành giờ còn học chiêu tạo hố trồng cây như người dân Hà Giang. Thế nhưng, thay vì mổ hố trên vườn đồi, ở Hà Nội người dân lại tạo hố trên những hộc bê tông để trồng rau sạch.

Như ở hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), khu vực bờ kè bê tông vừa hoàn thành cải tạo, người dân đã tạo hố trồng rau trong hộc bê tông, tạo thành vườn rau xanh tốt kéo dài cả cây số xung quanh bờ hồ này.

Khoét lỗ bê tông trồng rau: Hà thành sánh cùng Hà Giang - Ảnh 1.

Những hộc bê tông ở bờ kè hồ Định Công sau khi hoàn thành đã biến thành vườn rau sạch

Chia sẻ