Khoe nhà mình: mẹ Tôm chia sẻ cách massage cho con hàng ngày

,
Chia sẻ

Mỗi ngày, mẹ chỉ dành ra 10 phút để massage cho Tôm. Trộm vía, con ăn ngoan, ngủ tốt và giảm các chứng đầy bụng khó tiêu.

Bé Tôm mới 6 tháng tuổi nhưng đã tập lẫy từ lâu lắm rồi. Con hóng chuyện, cười tít mắt mỗi khi có ai gọi. Là con trai, con khá nghịch và có đặc điểm là “la hét như cái còi”. Nhưng trộm vía, con ăn ngoan, ngủ tốt, ít khi bị đầy bụng.

Đấy là do mẹ Lan hàng ngày chỉ dành ra 10 phút để massage cho Tôm. Mẹ bảo: “Mỗi ngày dành 10-15 phút massage cho các em bé là một phương pháp tốt làm tăng sự tuần hoàn máu, giúp trẻ ăn ngoan, chóng lớn, giảm các chứng đầy bụng khó tiêu”.

Ngoài ra, đây cũng là thời gian bé Tôm thích nhất trong ngày. Con được nói chuyện với bố mẹ và ông nội. Trong quá trình massage, bao giờ bố mẹ hay ông đều trò chuyện và giải thích từng động tác một cho Tôm hiểu. “Điều này cũng là một cách giúp con trẻ sớm phát triển ngôn ngữ” – bố Tôm chia sẻ.

Hãy cùng massage với Tôm nhé!

Kinh nghiệm của mẹ Tôm là nên massage cho các con sau khi các con tắm xong. Mẹ lau khô người và đặt bé trong phòng có nhiệt độ ấm, kín gió. Dùng phấn thơm hoặc dầu thơm dành cho trẻ sơ sinh để xoa bóp cho con.

 Tiếp theo, động tác massage lưng giúp phát triển những cơ bắp hỗ trợ cho xương sống.

 
Động tác “Xoắn ốc”: Dùng 2 ngón tay cái day theo hình xoắn ốc dọc theo 2 bên cột sống của bé
 
 
Động tác “Lên và xuống”: để 2 bàn tay lên trên lưng bé xoa lên xuống theo chiều ngược nhau. Xoa nhẹ nhàng từ lưng xuống mông bé, sau đó xoa dần lên vai bé.

Động tác “Mở sách”: dùng 2 tay vuốt từ lưng ra 2 phía bả vai

Chuyển sang phần massage ngực giúp điều hòa tim phổi, giúp tim phổi đập nhịp nhàng hơn. Động tác “Cánh bướm”: đặt 2 ngón tay giữa ngực bé, rồi từ từ vuốt ra 2 bên bả vai của bé

Động tác “Gấp tay vào, mở tay ra”: Gấp mở đôi cánh tay ra, làm đều đặn từ từ và liên tục

Mẹ Lan cho biết: “Các mẹ nên bớt chút thời gian ít ỏi trong ngày để massage cho con. Bởi bé mới sinh được bố mẹ vuốt ve sẽ rất tốt cho sức khoẻ. Nhờ đó, mẹ có thể tăng cường cơ bắp và các khớp xương của bé.

Massage làm giảm đau và giảm triệu chứng của nhiều loại bệnh, như bệnh đau bụng chẳng hạn, làm tăng cảm giác thèm ăn của trẻ và giải quyết được các vấn đề về tiêu hóa, loại bỏ các độc tố, giúp bé khỏe mạnh, tăng cường quá trình lưu thông máu và thúc đẩy hệ miễn dịch.

Tôi nhớ có lần đọc báo, thấy có nghiên cứu cho rằng massgase sẽ kích thích giải phóng hormone “hạnh phúc” (endorphins), giúp xoa dịu cơn đau và làm giảm quá trình lưu thông của các hormone stress trong máu.

Chẳng biết có phải hay không, nhưng từ khi Tôm được massage, con ngoan lắm, bớt thư giãn và quấy khóc rất nhiều”.

Mẹ Lan cũng lưu ý, trong khi massage, mẹ nên trò chuyện càng nhiều với bé càng tốt, nói những lời ngọt ngào âu yếm. Nếu mẹ không nói chuyện gì, chỉ massage không, con cũng chán lắm đấy.  Sau khi hoàn tất, mẹ nhanh chóng mặc đồ cho con kẻo lạnh. Ban đầu có thể bé không quen với việc massage, nhưng sau một vài lần chắc chắn các bé sẽ rất thích thú khi được vuốt ve.
 
Bố mẹ hay người lớn cần rửa sạch tay trước khi massage cho con. Tránh massage ngay sau khi bé ăn, khi bé không được khỏe, khi bé mới tiêm chủng.

Mẹ nào có kinh nghiệm massage cho con, hãy chia sẻ với nhà Tôm nhé!
 

aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!

 
Thu Hằng
Chia sẻ