Khoe nhà mình: Chữa viêm họng cho con không cần thuốc

Thu Hằng,
Chia sẻ

Trời trở lạnh, nhưng trộm vía cu Bờm chẳng ho húng hắng hay bị viêm họng tí nào cả. Mẹ Bờm cho biết đấy là nhờ cách chăm sóc và giữ ấm cho con!

Cu Bờm, tên thật là Đức An, con bố Thành, mẹ Phượng ở Minh Khai – Hà Nội, đã tròn 21 tháng. “Thời điểm giao mùa hay trời mùa đông lạnh giá khiến các con rất dễ bị viêm họng nếu bố mẹ chỉ hơi lơ là con một tí thôi. Khi đó, các con thường hay bị đau, ngứa rát cổ họng, sưng amiđan. Dạo trước, Bờm cứ biếng ăn quấy khóc, khát nước, hơi sốt nhẹ là biết ngay”. - Mẹ Bờm chia sẻ.

Nhưng khi con hơi có dấu hiệu bị viêm họng, mẹ Bờm thường dùng thuốc dân gian chữa bệnh cho con. Trước hết là các bố mẹ phải cho con súc miệng nước muối thường xuyên. Vì nó có khả năng sát khuẩn, trị chứng viêm nhiễm hiệu quả. Chú ý là mẹ có thể hòa lẫn nước muối với một chút nước ấm cho bé súc miệng thì sẽ có hiệu quả nhanh chóng hơn! Sau đó, mẹ Bờm thường dùng 2 thìa mật ong, vắt thêm 1 ít nước chanh/quất, hấp nóng và cho bé ngậm đều đặn. Con bây giờ cứ gọi đó là “ô mai chanh của Bờm” và rất thích ăn. Nhờ vậy, Bờm ít khi bị viêm họng lắm.
 
 
Nhờ mẹ chăm sóc tốt, Bờm trộm vía ít khi bị ốm

Bố Thành bật mí: “Cách tốt nhất để con không bị ho, viêm họng, viêm amiđan trong thời tiết này là bố mẹ không được để con nhiễm lạnh, mặc đủ ấm cho con, nhất là vùng cổ. Nhiệt độ trong phòng con được duy trì ở mức 24 – 26 độ C. Nhưng nhà Bờm ít khi dùng điều hòa lắm. Dù cho bé nằm điều hòa mùa nóng hay mùa lạnh đều dễ khiến con viêm họng. Nằm điều hòa khiến cho phòng ngủ của con dễ bị khô, thiếu độ ẩm khiến cổ họng con cũng khô và dẫn tới viêm họng. Khi đi ngủ, bố mẹ Bờm thường bôi cho con một ít dầu gió ở gan ban chân, vừa giữ ấm, vừa chống ho cho con rất tốt”.

“Khi bé bị viêm họng, con sẽ lười ăn hơn bình thường. Vì mỗi lần nuốt thức ăn qua cổ họng khiến con có cảm giác đau rát và khó chịu. Lúc này, mẹ cần phải cho con ăn các loại thức ăn mềm, dễ nhai, dễ nuốt thay vì những món cần ăn cứng nhai lâu”. Mẹ Bờm cho biết. Thông thường, lúc này, các mẹ nên cho con ăn các món từ đậu phụ, cháo, xương hầm, xúp khoai tây....
 
Sở thích của Bờm là dạy các bạn thú nhồi bông học hát!

Điều quan trọng khi con bị viêm họng cũng khiến con bị khát nước. Nếu các mẹ không chú ý bổ sung đủ lượng nước của cơ thể sẽ khiến bé bị mất nước. Ngoài uống nước lọc, mẹ có thể cho con uống nước trái cây ép lượng vừa đủ. Cách này sẽ cung cấp cho cơ thể bé vừa cung cấp đủ nước và bổ sung lượng vitamin và khoáng chất cho con. Các khoáng chất và vitamin có khả năng cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, giúp bé nhanh chóng phục hồi.

Mùa đông, việc tắm cho con cũng nên cực kỳ cẩn thận, tránh để bé bị nhiễm lạnh, sẽ bị ho. Khi tắm cho con, mẹ Bờm thường tắm cho con nước ấm khoảng 37 độ C, để con nghiêng đầu trên chậu nước bốc hơi và cho con há miệng, hít hơi ẩm bay lên từ chậu nước. Cách này giúp cho con toàn thân sẽ tiếp xúc với hơi ấm và không còn cảm giác bị khô họng.
 
Những ngày  mùa đông, bố mẹ thường chơi với Bờm ở trong nhà để tránh gió lạnh.
 
Để con không bị các bệnh về họng trong mùa đông này, bố mẹ cũng hãy chắc chắn rằng môi trường xung quanh con phải sạch sẽ, không bị ô nhiễm, người lớn trong nhà không hút thuốc, khi thật cần thiết mới nên dùng điều hòa hay lò sưởi để điều chỉnh nhiệt độ.

aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
 
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!
 
Chia sẻ