Khoe nhà mình: Bố mẹ Pi dành nhiều thời gian chơi với con

,
Chia sẻ

Bé Pi mới hơn 2 tuổi nhưng rất thông minh, lém lỉnh và rất hiếu động. Bí quyết riêng của mẹ Pi là dành thật nhiều thời gian chơi với con.

Chơi với con giúp bé phát triển trí tuệ

Bé Pi tên thật là Vũ Khang, sinh tháng 8/2008, con bố Dũng mẹ Nga ở Gia Lâm – Hà Nội. Các bác hàng xóm bảo Pi lém lỉnh và thông minh hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi. Bí quyết riêng của mẹ Pi là dành thật nhiều thời gian chơi với con.

Bố Pi chia sẻ: “Nhiều bố mẹ trẻ bây giờ sẵn sàng xem tivi hoặc xem phim ngoài rạp tới hàng giờ đồng hồ nhưng lại cực ngại chơi với các con. Hoặc có bố thì nghĩ rằng cả buổi tối chơi xếp hình với con thật là lãng phí. Thời gian đó, bố có thể làm cái nọ cái kia. Theo nhiều tài liệu mình nghiền ngẫm từ trước khi sinh con thì chơi cùng con là cách đầu tư tốt nhất cho sự phát triển trí tuệ trẻ.

Vì thế, cứ về đến nhà là bố mẹ dành thời gian chơi với Pi, cố gắng dành tìm tòi thật nhiều trò chơi mới để con hứng thú và say mê. Khi nào Pi đi ngủ, bố mẹ mới tranh thủ làm gì thì làm.

Bố mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải chơi với con cả ngày đâu. Nhưng khi chơi với con, bố mẹ cũng nên thể hiện sự thích thú. Chơi với Pi cũng là khoảng thời gian hai chúng tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn lắm”.

Hãy tham khảo một số trò chơi “ưa thích” của nhà Pi nhé!

Bố mẹ Pi lúc nào cũng gợi ý xem con thích chơi gì. Bởi điều này sẽ khiến con thích thú hơn rất nhiều so với trò chơi của bố mẹ đặt ra. Bố mẹ Pi cũng lưu ý: “Khi con đề xuất, bố mẹ đừng bao giờ suy nghĩ là “ôi, lại chơi xếp hình” hay “câu chuyện này đọc đến 10 lần rồi”.

Đơn giản như từ nhỏ, mẹ Pi đã mua cho con một hộp sáp nặn đủ màu, con có thể tha hồ nặn những gì mình thích.
 
“Pi thích nhất là rủ mẹ ngồi nặn hình. Pi biết nặn vòng, ghép bông hoa tặng mẹ. Pi rất hiếu động, thích chơi các môn thể thao như bóng rổ, xích đu, bóng đá, đi xe đạp và cả chơi bowling. Buổi tối ở nhà, cả nhà Pi lại chơi xếp hình Lego, đoán chữ hay đọc truyện cùng nhau”- mẹ Pi cho biết.

Thêm vào đó, bố mẹ Pi cũng luôn tỏ ra quan tâm đến mọi hành động, lời nói của con để động viên cho con thêm tự tin với mỗi hành động của mình. Bên cạnh các trò chơi trí tuệ, bố mẹ Pi cũng chú trọng đến các trò chơi phát triển thể chất cho con. Chiều nào, hai bố con cũng ra sân chơi để đá bóng, đi xe đạp hay chơi bóng rổ.

Thông qua các trò chơi, bố mẹ cũng luôn đặt câu hỏi để gợi trí tò mò và giải thích cho con. Đơn giản thôi nhé! “Tại sao con cá biết bơi mà Pi lại không biết bơi? Sao ô tô chạy nhanh hơn xe đạp nhỉ”… Luôn đặt các câu hỏi để gợi cho con trí tò mò: ví dụ: ô tại sao cái ô tô nó lại chạy được nhỉ? Tại sao con cá lại biết bơi mà Pi lại ko biết bơi…?

Thời gian cha mẹ dành để chơi cùng con tỷ lệ thuận với sự phát triển trí tuệ của con. Qua đó, bố mẹ sẽ giúp bé cải thiện hành vi nhờ đạt thành tích và cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân. Đó cũng là cách tốt nhất hình thành sự tự tin cho con.
 
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
 
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!

Thu Hằng

Chia sẻ