“Khóc ngoài biên ải”

,
Chia sẻ

Chị kể, chồng chị luôn bị xuất tinh sớm, thậm chí chưa giao tranh “đạn pháo” đã bay!

Đây là một trong rất nhiều tình huống mà tôi gặp tại phòng khám Nam khoa, BV Bình Dân TP.HCM, nơi tôi đang làm việc.

Chị kể, vợ chồng chị yêu nhau 5 năm mới cưới. Sau khi cưới, chuyện “chăn gối” của vợ chồng chị rất tốt, nhưng sau khi đứa con đầu lòng chào đời thì bắt đầu trục trặc. Chồng chị luôn bị xuất tinh sớm, thậm chí chưa giao tranh “đạn pháo” đã bay! Thấy tình hình khác xưa, chị đã đi tập thể dục để lấy lại vóc dáng, vợ chồng chị cũng tìm mọi cách để trì hoãn cảm xúc nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển. Chồng chị  không hút thuốc, uống rượu.
 
Anh cũng “bật mí” với tôi rằng anh đã đọc nhiều tài liệu hướng dẫn khắc phục tình trạng này, như: tập  thở, tập các động tác siết chặt hoặc đẩy mạnh cơ xương chậu nhưng kết quả vẫn như cũ! Trường hợp này, chuyên môn gọi là xuất tinh sớm. Thống kê từ phòng khám Nam khoa của BV Bình Dân cho thấy, có đến 30-40% quý ông bị mắc chứng bệnh phiền toái này. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, các BS sẽ khuyên nên ứng dụng các “bí kíp” trên hay điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, đây là loại thuốc cần có sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ khi dùng chứ không nên tự “xử”.
TS.BS Nguyễn Thành Như
Theo Phụ nữ
Chia sẻ