Khoảnh khắc bình dị sau những thước phim cuồng nhiệt của ngôi sao phim người lớn

Vân Anh,
Chia sẻ

Dắt chó đi dạo, chạy bộ, ở nhà cùng bạn trai,… một diễn viên phim người lớn cũng có cuộc sống bình dị không khác gì mọi người.

Marta, 23 tuổi, là một ngôi sao phim người lớn sống tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nhiếp ảnh gia Katina Repina đã thực hiện bộ ảnh "Hãy gọi tôi là Marta" chụp lại những khoảnh khắc đời thường của Marta để công chúng có thể hiểu thêm về nghề diễn viên phim người lớn.

"Đây không chỉ là dự án về phim người lớn. Tôi thực hiện bộ ảnh về con người, đằng sau công việc của họ. Dù là diễn viên phim người lớn thì đó cũng là công việc như bao người khác." – Nhiếp ảnh gia Repina nói.
 
Marta đang trang điểm trước khi đi làm. Ở tuổi 23, cô gái trẻ này đã trở thành diễn viên phim khiêu dâm.

Lựa chọn nghề diễn phim người lớn cũng hoàn toàn do Marta quyết định. Khi cô nói chuyện với cha mẹ về lựa chọn của mình, họ đã không nói chuyện với cô cả tháng trời. Đó là một cú sốc lớn với Marta khi gia đình không chấp nhận công việc mà cô lựa chọn. Mặc dù sau đó cả nhà đã hòa giải nhưng vẫn có khoảnh cách giữa các thành viên.

Sau 3 năm làm việc, đến giờ Marta đã tự thiết lập cho mình ranh giới về những gì được và không được làm trên phim. 


Khi mới vào nghề, Marta không có bất kỳ ai ở bên cạnh giúp đỡ. Cô sống cô độc trước khi gặp bạn trai hiện tại.


Hiện Marta sống cùng bạn trai người Ukraine.


Marta nói rằng thế giới phim khiêu dâm khác rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Trên phim, cô là người "cuồng nhiệt" nhưng trong đời thường, cô rất nhẹ nhàng.


Marta trong một cảnh phim. Ban đầu, Marta chỉ định làm việc trong khoảng 1 năm. Nhưng sau đó công việc này cứ cuốn dần cô đi theo hết năm này qua năm khác.


Tập thể dục là niềm yêu thích của Marta. Mỗi khi rảnh rỗi, cô đều đến phòng tập.


Bạn trai của Marta chấp nhận cho người yêu mình làm diễn viên phim người lớn. Tuy nhiên, thực tế họ vẫn thường xảy ra xích mích về vấn đề này. Đây không phải là vấn đề dễ đối mặt.


Marta cũng thích dắt chó đi dạo. Đây là việc cô vẫn làm hàng ngày.


Việc lựa chọn nghề diễn viên phim người lớn hoàn toàn do ý thích của Marta, không phải do hoàn cảnh bắt buộc.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ